Nam bệnh nhân trẻ tuổi bị ngưng tim nguy kịch đã được cứu sống

Thứ bảy, 26/11/2022 14:26
Chiều 25-11, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống nam bệnh nhân trẻ tuổi N.Đ.P. (32 tuổi) trú Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) bị viêm cơ tim cấp, choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).
Được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chữa trị, nam bệnh nhân trẻ tuổi bị ngưng tim nguy kịch đã thoát “lưỡi hái” tử thần.
Được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực chữa trị, nam bệnh nhân trẻ tuổi bị ngưng tim nguy kịch đã thoát “lưỡi hái” tử thần.

Bệnh nhân này nhập viện tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng lúc 19 giờ 22 phút ngày 12-11 trong tình trạng nguy kịch, nhồi ép tim liên tục, do ngưng tuần hoàn chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, bệnh nhân khởi phát bệnh trong vòng 1 ngày với triệu chứng sốt cao, mệt, kèm đau đầu. Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân đã được ép tim và sốc điện liên tục nhưng vẫn không tái lập tuần hoàn. Trên cơ sở triển khai nhanh chóng quy trình báo động đỏ nội viện, ekip bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và khoa Ngoại tim mạch đã quyết định can thiệp bằng kỹ thuật ECMO cấp cứu để điều trị bệnh nhân. Sau 6 ngày điều trị tích cực, tim của bệnh nhân dần hồi phục và được chỉ định ngừng ECMO, tiếp tục điều trị chăm sóc hồi sức. Hiện tại, sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển đến khoa Nội tim mạch để tiếp tục điều trị.

Khánh Yên