Nam Phi: “Lãnh đạo da trắng” Terreblanche bị giết
(Cadn.com.vn) - Eugene Terreblanche, 69 tuổi, lãnh đạo đảng Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) chống người da đen ở Nam Phi đã bị 2 công nhân đánh đến chết do tranh cãi về tiền công, trong bối cảnh căng thẳng chủng tộc tại nước này đang gia tăng.
AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi, Adele Myburgh cho biết, xác ông Terreblanche được tìm thấy ở trên giường với các vết thương trên đầu và mặt. Hai kẻ tấn công, 21 tuổi và 15 tuổi, đều làm việc trong trang trại của nạn nhân ở Ventersdorp, cách thủ đô Johannesburg khoảng 110km về phía tây bắc, đã bị bắt giữ. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã kêu gọi người dân bình tĩnh đồng thời nói rằng, vụ giết hại này là “sự kiện kinh khủng”.
Tuy nhiên, ông khẳng định “không để vụ giết hại này kích động hay khơi dậy thù hằn chủng tộc”. Các tổ chức nông dân tại khu vực Ventersdorp cũng kêu gọi bình tĩnh trước lo lắng rằng, các căng thẳng có thể vượt khỏi vòng kiểm soát. Các chuyên gia cho rằng, hiện còn quá sớm để kết luận liệu vụ giết hại này có mục tiêu chính trị hay không. Tuy nhiên, đảng Liên minh Dân chủ đối lập đổ lỗi cho căng thẳng chủng tộc gia tăng dẫn đến cái chết của Terreblanche. Ông Terreblanche thành lập đảng AWB của người da trắng vào năm 1973 với thuyết giáo rằng, người da đen chỉ được coi như “nô lệ”.
Vụ sát hại ông Terreblanche xảy ra trong lúc đang có quan ngại về tình trạng tội phạm ngày càng leo thang tại Nam Phi, mà phe đối lập cho là bắt nguồn từ một thiểu số có xu hướng phân biệt chủng tộc trong đảng ANC cầm quyền và chỉ 10 tuần trước khi Nam Phi chuẩn bị tổ chức World Cup lần đầu tại Châu Phi.
![]() |
Ông Eugene Terreblanche. Ảnh: AP |
T.Nguyên