Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ bảy, 13/05/2023 06:45
Ngày 12-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo 35 TP phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do Ban Chỉ đạo 35 TP tổ chức sáng 12-5.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, đây chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố và đã đạt được những kết quả quan trọng. Để tăng cường hơn nữa công tác này, ngày 5-12-2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 5808-QĐ/TU về ban hành Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 TP xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên tham gia viết bài có chất lượng về lý luận và thực tiễn, có sức thuyết phục, bảo đảm lực lượng thường xuyên, kịp thời viết các bài, tuyến bài đấu tranh phản bác, mỗi chuyên gia thực hiện 2 bài viết/tháng; đồng thời xây dựng kho dữ liệu các bài viết, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền và phản bác quan điểm sai trái đối với các chủ đề lớn.

Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng trang fanpage, facebook trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ TP; duy trì và phát triển nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% tổng số lượng đảng viên theo dõi. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung tại Đề án phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị và hết sức cụ thể gắn với nhiệm vụ và đặc thù với đơn vị mình.

Đồng thời, cần phải chủ động bố trí, ưu tiên nguồn lực cho công tác này, lựa chọn và triển khai cách làm mang màu sắc riêng gắn với sản phẩm tuyên truyền, lan tỏa cụ thể, xem đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 của đơn vị hằng năm.Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng tăng cường thực hiện các bài viết tuyên truyền, phản bác các thông tin xuyên tạc, xấu độc để đăng tải trên các báo, đài, trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị…

Hội nghị nghe Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 TP triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Đề án; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20-3-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội; Công văn số 2846-CV/TU ngày 16-2-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; báo cáo viên của lực lượng vũ trang báo cáo chuyên đề hướng dẫn việc nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội…

B.Đ.N