Nâng cao hiệu quả công tác hậu cần trong Công an TP Đà Nẵng
Ngày 23-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác hậu cần quý I/2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Công an TP, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an phường, xã trên địa bàn. Hội nghị do Trung tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.
Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong quý I/2026, lực lượng làm công tác hậu cần toàn Công an TP, với Phòng Hậu cần là nòng cốt, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống cán bộ, chiến sĩ được thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đó, lực lượng hậu cần đã tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí nhà, đất phục vụ đầu tư xây dựng trụ sở Công an phường, xã, thực hiện tổng rà soát, kiểm kê trang thiết bị, phương tiện tại các đơn vị, địa phương, đồng thời cấp phát trang thiết bị, phương tiện với tổng trị giá gần 28,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các thủ tục triển khai các dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an trên địa bàn thành phố cũng được đẩy nhanh tiến độ.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác hậu cần, từ đó đề ra các giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới, bảo đảm công tác hậu cần ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
Kết luận hội nghị, Trung tá Nguyễn Kim Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác hậu cần thời gian qua. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Phòng Hậu cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, bảo đảm đầy đủ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, không để xảy ra gián đoạn công tác nghiệp vụ. Trong thời gian tới, lực lượng hậu cần được yêu cầu tăng cường phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ngành của thành phố nhằm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn quản lý tài sản, tài chính, chuẩn bị tốt hồ sơ phục vụ thanh tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị của các đơn vị.
Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị liên quan cần chủ động tham mưu bảo đảm kinh phí phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong quý II, nhất là các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trên địa bàn, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như xây dựng trụ sở Công an TP, nhà nghỉ dưỡng Non Nước và nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với Công an các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Công an TP yêu cầu tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện nghiêm các quy định về tài chính, tránh lãng phí, thất thoát; tăng cường phối hợp trong kiểm kê, xử lý tài sản, phương tiện vi phạm, chủ động tham mưu chính quyền địa phương bố trí quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an cấp xã.
Hội nghị là dịp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện công tác hậu cần, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong thời gian tới.
Lê Anh Tuấn
