Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an xã

Thứ ba, 13/03/2018 14:08

"Làm Công an xã chẳng khác chi làm dâu trăm họ"- đó là thổ lộ khá chân tình của Trưởng CAX Hòa Phong (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) Tán Văn Đặng. Anh cho biết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người dân đều gọi đến CAX. Nhiều lúc công việc không đúng phần hành nhưng khi đến nơi cũng đành phải tìm cách giải quyết, sau đó mới chuyển cho các cơ quan liên quan. Một khó khăn khác là khi xử lý công việc hằng ngày, lực lượng CAX thường đối mặt với các đối tượng vi phạm là những người quen, ít nhiều có quan hệ bà con, láng giềng; nhất là từ khi lực lượng CAX tham gia vào công tác lập lại trật tự an toàn giao thông tại các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn… nên nếu xử lý không khéo léo, chính xác dễ nảy sinh những dư luận không tốt tại địa phương.

Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP khen thưởng các học viên CAX xuất sắc tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2017.

Khi tiếp xúc, giải quyết công việc hằng ngày, lực lượng CAX đã để lại nhiều nghĩa cử cao đẹp khó quên. Do địa hình đa phần nằm trong vùng trũng thấp nên mỗi khi xảy ra lũ lụt, các anh không có nhiều thời gian nghĩ đến gia đình mình mà tập trung toàn lực để giúp người dân di dời đồ đạc. Lúc bão dữ, các anh xả mình cứu dân, cấp cứu người bị nạn mặc cho cha mẹ, vợ con ở nhà tự chống chọi với thiên tai. Sau bão lũ, trong lúc hàng chục ngôi nhà người thân bị ảnh hưởng, các anh cũng bỏ mặc để giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, TTKS bảo vệ tài sản cho dân… Đợt lũ cuối năm 2016, trong lúc nhiều người dân vùng thấp lụt bàng hoàng với mực nước dâng rất nhanh thì các anh đã kịp thời có mặt sơ tán, đưa người dân đến nơi an toàn. Điển hình, lo sợ tính mạng của các cụ già, trẻ em sống ven sông Yên,  CA viên thôn La Châu (xã Hòa Khương) Phan Công Tuấn cùng với thanh niên trong thôn chống ghe đi cứu hộ. Có thời điểm, phải mất nửa giờ vật lộn với dòng nước chảy xiết, các anh mới tiếp cận được nhà đưa cụ Lê Thị Thôi (95 tuổi) vào nơi an toàn. Còn anh Bùi Hồng - CA viên Thường trực xã Hòa Tiến bất chấp hiểm nguy, níu kéo chiếc ghe nan bị lật úp dưới chân cầu Suối Đá để cứu cụ Nguyễn Bán (83 tuổi, thôn La Bông). Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, như anh Nguyễn Hữu Thanh (CA viên thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước) đã nhiều lần mai phục, bắt quả tang các đối tượng từ Quảng Nam ra địa bàn sử dụng trái phép chất ma túy; anh Nguyễn Như Quán (CA viên thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) luôn sát cánh với Tổ tự quản ANTT tại nghĩa trang Gò Cao, sẵn sàng trấn áp các đối tượng xin đểu, chèo kéo gây khó khăn cho khách viếng mộ... Năm 2017, lực lượng CAX cũng đã có nhiều nỗ lực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp đảm bảo ANTT, xây dựng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với các Đội nghiệp vụ CAH mở 32 lớp giáo dục pháp luật răn đe 965 lượt đối tượng mãn hạn tù, giáo dục, giáo dưỡng về người vi phạm ANTT tại cộng đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Trưởng CAH Hòa Vang, CAX là lực lượng quan trọng, là cánh tay nối dài của CAH trong công tác phòng ngừa, quản lý ANTT tại địa phương. Trong những năm qua, CAH thường xuyên quan tâm, chú trọng đến chất lượng hoạt động cũng như cơ cấu tổ chức của lực lượng CAX. Ngoài việc phân công CBCS Đồn CA Bắc Hòa Vang trực tiếp giúp 4 xã cánh Bắc, Trạm CA Nam Hòa Vang giúp 3 xã cánh Nam giáp ranh với Quảng Nam; hằng năm chúng tôi còn hướng dẫn công tác nghiệp vụ, đề xuất mô hình hoạt động, chế độ chính sách, phương tiện, trang bị hoạt động nghiệp vụ cho CAX để cơ quan chức năng thống nhất báo cáo lãnh đạo TP phê duyệt. CAH thường xuyên giao ban hằng tuần giữa lãnh đạo CAH và trưởng, phó CAX để nghe phản ánh tình hình, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ hỗ trợ, phối hợp xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo mọi điều kiện cho lực lượng CAX nâng cao hiệu quả hoạt động.

VY HẬU