Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Thứ bảy, 24/12/2022 08:11
Chiều 23-12, Bộ Thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho công chức viên chức các Sở Thông tin và truyền thông, phóng viên, biên tập viên báo/đài trung ương và địa phương để triển khai thực hiện dự án 6- Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và truyền thông năm 2022.
Ông Đinh Xuân Thắng Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc
đang trình bày các thông tin về chính sách pháp luật về dân tộc, miền núi
Ông Đinh Xuân Thắng Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc
đang trình bày các thông tin về chính sách pháp luật về dân tộc, miền núi

Các đại biểu đã được thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước VN về dân tộc, miền núi, các kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Thông qua hội nghị lần này, các đại biểu đã có được những thông tin, góc nhìn tổng quan về các dân tộc miền núi của Việt Nam, những khó khăn về đời sống, kinh tế… từ đó hướng đến công tác tuyên truyền về các tấm gương trong phong trào của bộ đội biên phòng, các điển hình trong phong trào khác như toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là một số đề tài nổi bật đã được TS. Nguyễn Quang Hòa, Giảng Học viện Báo chí & Tuyên truyền, nguyên tổng biên tập Báo tuổi trẻ thủ đô gợi ý tại hội nghị: bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, mô hình điểm sáng văn hóa vùng biên, các mô hình làm giàu của bà con tại địa phương, các tập tục văn hóa mới và các hủ tục.

Lê Anh Tuấn