Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ hai, 28/08/2017 07:26

Ngày 26-8, tỉnh TT-Huế tổ chức diễn đàn khoa học và công nghệ (KH&CN) với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự diễn đàn có TS. Đàm Bạch Dương -Vụ trưởng vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN; PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; diễn giả Nguyễn Chí Thành - Thành viên Hội đồng khởi nghiệp quốc gia. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Trường Lưu, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu lắng nghe các chuyên gia trao đổi tại diễn đàn.

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) bắt đầu từ vài năm gần đây và là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano... với nền tảng là các đột phá của công nghệ số. Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra có tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Việc ứng biến với cuộc cách mạng này đòi hỏi phải có sự phối hợp toàn diện và đồng bộ liên quan đến các tổ chức, cá nhân từ khu vực công và tư tới giới khoa học và toàn xã hội. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh: Nắm bắt cơ hội và thách thức của CMCN 4.0, tỉnh đang xây dựng kế hoạch, chiến lược tổng thể nhằm thích ứng với cuộc CMCN 4.0 mà trọng tâm là tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược liệu và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Trên cơ sở đó, diễn đàn sẽ là dịp để các ngành, các cấp của tỉnh, đặc biệt là các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn về cuộc CMCN 4.0; đồng thời tạo cơ hội cho các ngành, tổ chức và doanh nghiệp thảo luận và trao đổi về nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh, nhất là xác định phương hướng và có những giải pháp cụ thể để thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp tỏ ra băn khoăn khi năng lực hạ tầng cơ sở vật chất của nhiều đơn vị, lĩnh vực còn hạn chế; việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở địa phương chưa thích ứng, cơ chế chính sách phát triển sản xuất kinh doanh còn nhiều ràng buộc rào cản... Do vậy, việc tiếp cận CMCN 4.0 sẽ đối mặt không ít thách thức lao động việc làm, lương tiền chênh lệch, phân cực giữa lao động chân tay và lao động trí óc ngày càng gia tăng trong thời gian đến...

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để nắm bắt cơ hội của cuộc CMCN 4.0, TT-Huế cần phải đặt chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong trục của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bên cạnh đó cần cởi bỏ những trói buộc đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh phát triển; đổi mới và cải cách giáo dục đào tạo theo nguyên lý thị trường; chiến lược mở cửa hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết giữa khu vực trong nước và khu vực FDI; Thừa Thiên Huế cũng phải xác định khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phải bằng lực lượng doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt Thừa Thiên Huế phải có chương trình riêng cho phát triển doanh nghiệp, ưu tiên phát triển doanh nghiệp lớn, có như vậy mới tạo sức bật lớn trong ứng dụng KHCN của cuộc CMCN 4.0, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Còn theo TS. Đàm Bạch Dương, cuộc CMCN 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Nếu trước đây phải mất gần một thế kỷ để chuyển từ cuộc cách mạng công nghiệp cũ sang cuộc cách mạng công nghiệp mới, thì CMCN 4.0 xuất hiện chỉ sau cuộc CMCN lần thứ 3 chưa đầy nửa thế kỷ. Mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của cuộc cách mạng này diễn ra trên quy mô toàn cầu, với tốc độ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới.Về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, diễn giả Nguyễn Chí Thành cho hay, để tiếp cận cuộc CMCN 4.0, các doanh nghiệp TT-Huế  cần nắm bắt lợi thế của tỉnh để đổi mới sáng tạo, phải xem đổi mới sáng tạo như “món ăn hàng ngày” và đối với doanh nghiệp thì “không đổi mới sáng tạo đồng nghĩa với chờ chết”. Do đó, các doanh nghiệp cần đưa ra khát vọng tăng trưởng nhiều hơn.

H.L