Nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học cho sinh viên

Thứ tư, 20/03/2024 09:09
Ngày 19-3, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp  Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học (ĐDSH), dự án VFBC tổ chức tọa đàm về bảo tồn động vật hoang dã và phục hồi ĐDSH “Hành động vì động vật hoang dã” cho hơn 500 sinh viên. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Năm Phục hồi ĐDSH Quốc gia – Quảng Nam 2024” với chủ đề “Chung sống hài hoà với thiên nhiên”. 

Tại buổi tọa đàm, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam thông tin, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 680.806ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 462.320ha, còn lại là rừng trồng. Quảng Nam có 3.528 loài động thực vật, trong đó có 144 loài trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và 92 loài trong NĐ 06/2019/NĐ-CP. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh rất nỗ lực trong công tác bảo tồn ĐDSH. Qua tuần tra, đã tháo gỡ 6.000 bẫy các loại, phát hiện lập biên bản 111 vụ liên quan đến động vật hoang dã, khởi tố 4 vụ; tịch thu 2.053 cá thể động vật rừng và 890 sản phẩm động vật rừng; thả về môi trường 1.666 cá thể. Trong năm 2023, lực lượng kiểm lâm đã ký 12.454 cam kết bảo vệ rừng với người dân, tăng cường công tác tuyên truyền cộng đồng bảo vệ động vật hoang dã.

Dịp này, đại diện các ngành chức năng, tổ chức bảo tồn ĐDSH cùng với sinh viên cùng tọa đàm về vai trò của sinh viên với hoạt động bảo tồn động vật hoang dã và phục hồi ĐDSH. Ngoài ra, các sinh viên được xem các phóng sự tác hại của hoạt động săn bắn, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã đến ĐDSH; tham gia trình diễn kịch và nhảy dân vũ truyền tải thông điệp “Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời”… Thông qua buổi tọa đàm góp phần nâng cao kiến thức về bảo tồn động vật hoang dã, ĐDSH học cho sinh viên; hướng tới khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam.

Lê Vương