Nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II thành Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Thứ sáu, 24/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Được sự cho phép của Bộ Y tế, ngày mai (25-5): tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng sẽ long trọng tổ chức Lễ công bố QĐ số 595/QĐ-TTg ngày 15-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II. Mốc son đáng nhớ này đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của Nhà trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển ngành Y tế Việt Nam, sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời mở ra trang sử mới của Nhà trường.

Những ngày gần đây, tại Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, ở địa chỉ số 99- Hùng Vương (TP Đà Nẵng) ngập tràn sắc màu của cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ và màu sơn của những khối nhà mới vừa xây dựng xong. Cùng với đó là không khí nhộn nhịp, vui tươi, đầy ắp tiếng cười của thầy và trò Nhà trường từ cổng ngõ, sân vườn đến bục giảng, hội trường, ký túc xá... chào đón nhiều sự kiện của Trường như: kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 (26-3-1963 - 26-3-2013), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Một góc Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. 

Trong niềm hân hoan vô bờ đó, Ban lãnh đạo, CBCC, VC và HSSV Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng càng thêm yêu mến, vinh dự và tự hào về ngôi trường của mình đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển. Ngày 26-3-1963, Trường Cán bộ Quân - Dân Y Trung Trung Bộ (tiền thân của Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng ngày nay) ra đời tại Sông Re, Quảng Ngãi theo nghị quyết của Thường vụ Khu ủy Khu V và sự chỉ đạo của Ban Quân Dân Y Khu V nhằm phục vụ yêu cầu của công cuộc chống Mỹ cứu nước và nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm 1966, do nhu cầu công tác lúc bấy giờ, Trường được tách ra từ Trường Cán bộ Quân - Dân Y thành Trường Cán bộ Y tế Trung - Trung Bộ đóng tại địa bàn Quân khu V. Mặc dù ra đời trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, quy mô đào tạo còn khiêm tốn..., tuy nhiên, các thế hệ cán bộ được đào tạo trong thời kỳ này của Trường là những cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần và ý chí cao, vượt qua mọi khó khăn, vừa học tập, vừa phục vụ chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh và tham gia chiến đấu, góp phần không nhỏ trong đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Ngày 2-6-1976, do nhu cầu phát triển, Bộ Y tế quyết định đổi tên Trường thành Trường TH Kỹ thuật Y tế Trung ương II đóng tại địa bàn TP Đà Nẵng với nhiệm vụ hết sức cấp bách là phải đào tạo đội ngũ cán bộ Y tế đáp ứng cho nhu cầu cán bộ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm khắc phục những hậu quả của chiến tranh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là các vùng nông thôn, các khu lao động nghèo ở thành thị, đồng bào các dân tộc ở miền núi khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Ngày 27-2-2006, do nhu cầu đào tạo cán bộ Y tế có trình độ cao để theo kịp đà phát triển chung của xã hội, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trường đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ký QĐ số 907/QĐ-BGDĐT thành lập Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II trực thuộc Bộ Y tế. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế; sự quan tâm hỗ trợ của Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành T.Ư, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và sau này là UBND TP Đà Nẵng; sự ủng hộ, giúp đỡ của sở Y tế các tỉnh, thành và của các trường đại học Y - Dược trong cả nước, các bệnh viện, công ty dược, các đối tác trong và ngoài nước.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhà trường, sự phấn đấu toàn diện vượt qua mọi khó khăn của mỗi CBCC, VC và HSSV, Trường đã có những bước phát triển vượt bậc, đột phá, trở thành một trường đào tạo đa ngành trên lĩnh vực Y - Dược với quy mô đào tạo hiện nay hơn 6.000 HSSV. Tính đến nay, tổng số CBCC, VC kể cả HĐLĐ của Trường hiện đã có gần 300 người, trong đó, số cán bộ giảng dạy là 224 người, số lượng cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học hơn 60%.

Từ năm 1975 đến nay, Trường đã đào tạo được 22.942 cán bộ Y tế cho 27 tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, cùng với tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, Trường đã chủ động, năng động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó, phải kể đến các mối quan hệ với Trường Đại học Jonkoping (Thụy Điển), ngành Y tế bang Nam Úc, Hội Senjukai (Nhật Bản), Tổ chức Scandinavia, Tổ chức HVR (CHLB Đức), Đại học CCCU (Anh), Đại học Siena (Ý), Đại học Wake Forest (Hoa Kỳ), Đại học Y khoa Quảng Tây (Trung Quốc),... Kết quả từ việc tăng cường hợp tác quốc tế đã và đang làm cho sức mạnh của Trường được phát huy ở một tầm cao mới.

* Với những thành quả đã đạt được trong hơn 50 năm qua, Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và nhiều tập thể, cá nhân của Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng các Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; các Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Cờ và Bằng khen Đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, UBND TP Đà Nẵng...
Để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong cả nước, tháng 10-2009, Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II đã được Bộ Y tế cho phép lập Dự án thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng.

Trải qua thời gian gần 4 năm xây dựng dự án này, Nhà trường vừa đảm bảo tốt công tác đào tạo, đồng thời vừa tranh thủ mọi sự ủng hộ của các bộ, ngành liên quan, các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, UBND TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, nhất là động viên đội ngũ cán bộ Nhà trường học tập nâng cao trình độ để đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu của một cơ sở đào tạo cấp ĐH. Trên cơ sở kết quả thẩm định Dự án của Đoàn công tác liên Bộ do Bộ GD-ĐT chủ trì và tờ trình của Bộ GD-ĐT, ngày 15-4-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký QĐ số 595/2013/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II, là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Sự kiện thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đánh dấu giai đoạn phát triển mới, trang sử mới của Nhà trường. Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cho biết: “Đây là niềm vui lớn, niềm vinh dự và tự hào của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCC, VC, HSSV của Nhà trường nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức.

Phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 50 năm qua của Nhà trường, trong thời gian đến, toàn thể Ban lãnh đạo, CBCC, VC và HSSV của Trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa với quyết tâm đưa Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trở thành một trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến hiện đại và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vị thế, vai trò và sứ mệnh của Trường Đại học với niềm tin của các cấp, các ngành và xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước nói chung, sự phát triển Y tế của đất nước và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói riêng.

Bài, ảnh: Phú Nam