NATO thua trong ván cờ với Nga

Thứ bảy, 06/09/2014 10:25

(Cadn.com.vn) - Cuộc khủng hoảng Ukraine đang phơi bày những yếu kém của NATO, nhất là khả năng ngoại giao, khi liên minh quân sự này điên cuồng đoàn kết chống lại Nga.

Các nhà lãnh đạo NATO đe dọa tiếp tục gia tăng trừng phạt nhằm vào Điện Kremlin vì “những hành động quân sự ở Ukraine”, mặc dù Kiev và phe nổi dậy đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông, bắt đầu từ 18 giờ tối 5-9 (22 giờ Việt Nam).

Theo AFP, các nhà lãnh đạo NATO hôm 5-9 bắt đầu ngày hội nghị cuối cùng, phiên họp được “dán nhãn” là quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Tại phiên họp, liên minh quân sự tập trung bàn về khủng hoảng Ukraine và cách thức đối phó với Nga, nhằm chống lại cáo buộc mà họ cho là “sự leo thang trong hành động hỗ trợ phe nổi dậy của Moscow trong những ngày gần đây”. Đe dọa trừng phạt phủ bóng đen lên cuộc đàm phán hòa bình tại Minsk giữa Nga, Ukraine, đại diện Liên minh Châu Âu (EU) và lần đầu tiên có cả phe nổi dậy.

Phe nổi dậy đang nỗ lực chiếm lại một số khu vực quan trọng
từ tay quân đội Ukraine trong ngày 5-9.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bày tỏ “sự lạc quan thận trọng” về các cuộc đàm phán lần hai tại Minsk này. Tuy nhiên, Điện Kremlin và nhiều quốc gia đặt nhiều hy vọng vào bàn đàm phán lần này, đặc biệt là sau khi phe nổi dậy đưa ra các đề xuất cho thỏa thuận ngừng bắn với Kiev, qua đó hưởng ứng kế hoạch 7 điểm của Tổng thống Vladimir Putin. Đề xuất này gồm: thành lập “vùng an ninh” chia thành 5 khu vực, mỗi khu vực sẽ do 40 quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) giám sát; cho phép mở hành lang nhân đạo... Và theo Itar-Tass, chính phủ Ukraine và phe nổi dậy đã ký thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó cùng ngày, giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội ở khu vực này. AFP cho biết, hỏa lực mạnh làm rung chuyển vùng ngoại ô thành phố cảng chiến lược của Mariupol, chỉ vài giờ trước khi các cuộc đàm phán diễn ra. Một loạt các vụ nổ cũng được nghe thấy tại trung tâm xung đột Donetsk. Mariupol trở thành điểm nóng mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng qua trong bối cảnh phe nổi dậy phát động chiến dịch phản công nhằm chiếm lại nhiều khu vực từ lực lượng chính phủ chỉ trong một vài ngày.

Nga cấm nhập khẩu bánh kẹo Ukraine

Nga ngày 5-9 tuyên bố cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm bánh kẹo của Ukraine sau khi 2 Cty Konti và AVK bị Cơ quan bảo vệ người tiêu tùng (Rospotrebnadzor) cáo buộc tung ra các sản phẩm có nhãn mác không đạt chuẩn. Theo AFP, đây không phải là đòn trừng phạt đầu tiên của Nga nhằm vào ngành sản xuất bánh kẹo Ukraine. Năm ngoái, Moscow cấm nhập khẩu các sản phẩm chocolate của Cty Roschen của đương kim Tổng thống Poroshenko.

Quân đội Ukraine bao vây Donetsk trong nhiều tuần qua, nhưng hiện đang bị đánh bật ra khỏi khu vực này. Nhằm trấn an Kiev, các nhà lãnh đạo NATO cam kết sẽ hỗ trợ cho quốc gia Đông Âu này dưới hình thức “cung cấp các thiết bị quân sự sát thương và phi sát thương”, với tổng giá trị 15 triệu EUR. Tuy nhiên, khả năng Ukraine tham gia liên minh quân sự này để được bảo vệ với tư cách thành viên là rất khó xảy ra. Trong khi Tổng thống Poroshenko cho rằng, việc này phải do chính người dân Ukraine quyết định, Thủ tướng Đức Angela Merkel kịch liệt phản đối.

Thực tế cho thấy, trong khi Moscow liên tiếp kêu gọi giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp ngoại giao chính trị, Kiev và NATO đang chứng tỏ sức mạnh quân sự khi liên tiếp có những động thái “dồn Nga vào chân tường”. Tại hội nghị lần này, NATO thẳng thừng tuyên bố sẽ viện trợ cho Kiev để chống lại Moscow. Cuối phiên họp, NATO nhất trí thành lập lực lượng phản ứng nhanh đối phó với “các mối đe dọa” từ Nga.

Nhưng nếu xét về sức mạnh quân sự, Ukraine (kể cả khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài) vẫn thua xa Nga. Thế nhưng tại sao Điện Kremlin chưa một lần nhắc đến một giải pháp quân sự cho vấn đề này mà vẫn từ tốn giải quyết vấn đề. Đó có thể coi là “chiến thắng bước đầu” của Tổng thống Putin trước liên minh quân sự NATO.

Khả Anh