Nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
Sáng 13-8, hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Công an TP Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức gặp mặt lực lượng nòng cốt tiêu biểu trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.
Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, lãnh đạo Công an TP, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo công an các địa phương và đặc biệt là 120 cá nhân tiêu biểu đại diện cho lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Khẳng định vai trò của lực lượng nòng cốt
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, phong trào Toàn dân BVANTQ trên địa bàn trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP. Thành công ấy là kết quả của sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là những đóng góp bền bỉ, tận tâm, đầy trách nhiệm của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, những con người không quản ngại gian khó, luôn sẵn sàng vì sự bình yên của nhân dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, trong lời phát biểu tri ân, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của ANTT đối với sự phát triển của thành phố. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, đó chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội, là điều kiện tiên quyết để mỗi người dân được sống, làm việc và cống hiến trong một môi trường an toàn, bình yên. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng khẳng định, nhận thức rõ điều đó, Thành ủy, UBND TP luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi để công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được triển khai hiệu quả, trong đó phong trào Toàn dân BVANTQ được chú trọng phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ và trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP kỳ vọng rằng, lực lượng nòng cốt sẽ tiếp tục là "cánh tay nối dài" của CAND, góp phần xây dựng mỗi khu dân cư thành một pháo đài vững chắc về ANTT; không chỉ tự mình gương mẫu giữ gìn bình yên mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy trách nhiệm công dân để mỗi người dân đều là một chiến sĩ trên mặt trận an ninh. Lãnh đạo TP cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện để lực lượng nòng cốt ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Sức mạnh từ phong trào toàn dân
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tuyên dương, trao thưởng cho 120 gương điển hình tiên tiến. Mỗi người đến đây không chỉ mang theo niềm vui, niềm tự hào, mà còn cả những câu chuyện và trải nghiệm đáng trân quý trong hành trình gìn giữ sự bình yên cho cộng đồng.
Ông Đinh Văn Cư - Bí thư Chi bộ thôn Tà Lang, phường Hải Vân bày tỏ, là người con của đồng bào Cơ Tu, ông hiểu rõ rằng sự bình yên không thể có được nếu mỗi người dân không tự ý thức bảo vệ cộng đồng mình. Nhiều năm qua, với sự hướng dẫn của chính quyền, lực lượng Công an các cấp, phong trào Toàn dân BVANTQ đã lan tỏa sâu rộng đến từng thôn, bản. Bà con Cơ Tu ngày càng nâng cao nhận thức, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ rừng, ngăn chặn những kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. "Chúng tôi hiểu rằng, muốn giữ vững an ninh thì trước hết phải có lòng tin, tin vào Đảng, vào Nhà nước, vào lực lượng CAND. Đó cũng chính là lý do bà con Cơ Tu luôn sát cánh cùng chính quyền, không để bị lôi kéo, kích động bởi các thế lực thù địch", ông Cư bày tỏ.
Phát biểu sau tuyên dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh gửi lời cảm ơn đến những cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn, bền bỉ, hiệu quả cho phong trào Toàn dân BVANTQ trong suốt thời gian qua và xem đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ" trên mặt trận giữ gìn ANTT.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các hội đoàn thể, tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy tối đa vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, chủ động đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, gương mẫu đi đầu, gắn phong trào bảo vệ an ninh với các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư cần phối hợp chặt chẽ với Công an, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò hòa giải và uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước và các quy định của pháp luật.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng gửi gắm niềm tin vào đội ngũ chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó với dân tộc, vận động tín đồ và đồng bào sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, chống lại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết. Lực lượng Công an các cấp cần tiếp tục tăng cường phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể để tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin kịp thời, hướng dẫn nhân dân tham gia mô hình tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phố an toàn, đồng thời trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ và người dân.
MAI VINH