Nga cảnh báo NATO về kế hoạch phát triển vũ khí hỗ trợ Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Thứ tư, 01/07/2026 11:20

Nga ngày 29-6 cáo buộc NATO đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo động thái này có thể khiến xung đột tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các hệ thống vũ khí do NATO phát triển được thiết kế để vô hiệu hóa các sân bay và căn cứ không quân của Nga, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm gián đoạn hoạt động quân sự trong thời gian dài. Theo bà Zakharova, những vũ khí này có thể hoạt động tự động, không phụ thuộc vào hệ thống định vị GPS và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mục tiêu.

Bà Zakharova cáo buộc NATO và Ukraine đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm chống lại Nga, đồng thời cho rằng Kiev đang tìm cách lôi kéo liên minh quân sự này vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo các kế hoạch phát triển vũ khí mới của NATO là hành động "gây hấn liều lĩnh", làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng Đức, Anh và Pháp đang áp dụng cách tiếp cận mang tính "tối hậu thư" đối với tiến trình hòa bình Ukraine, điều mà Moscow coi là không thể chấp nhận. Các tuyên bố của giới chức Nga được đưa ra trong bối cảnh NATO tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp vũ khí tầm xa và chia sẻ thông tin tình báo, trong khi xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

B.N