Nga phản ứng về việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu

Thứ sáu, 09/01/2026 09:05

Các cơ quan chức năng Nga ngày 7-1 đã phản ứng trước việc lực lượng hành pháp Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ nước này ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Ngày 7-1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela và đăng ký là tàu Nga ở Bắc Đại Tây Dương. Giới chức Mỹ cho hay cuộc truy đuổi trên Đại Tây Dương đã kết thúc vào sáng 7-1 khi lực lượng tuần duyên và đặc nhiệm nước này, mang theo lệnh bắt của tòa án, khống chế tàu dầu Marinera. Theo truyền thông Mỹ, tàu chở dầu Marinera từng mang tên Bella-1, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Việc bắt giữ được thực hiện sau một cuộc truy đuổi gắt gao kể từ cuối tháng 12-2025 của lực lượng Mỹ, từ khi tàu chở dầu này ở vùng biển Caribe và dường như hướng đến Venezuela để bốc dỡ hàng hóa. Sau đó, con tàu rút ra Đại Tây Dương. Ngày 31-12, con tàu được Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga liệt kê là tàu Nga với tên mới là Marinera. Thủy thủ đoàn của tàu cũng đã sơn cờ Nga lên mạn tàu.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố thủy thủ đoàn tàu Marinera đã "nỗ lực điên cuồng" nhằm trốn tránh và không tuân thủ các mệnh lệnh của tuần duyên Mỹ, do đó họ phải đối mặt các cáo buộc hình sự. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 7-1 cho biết việc bắt giữ tàu chở Marinera mang cờ Nga "cho thấy Mỹ sẽ không dung thứ" cho các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Bà nói thêm rằng thủy thủ đoàn của tàu, bao gồm công dân Nga, có thể bị truy tố và đưa ra xét xử tại Mỹ. "Chính quyền này sẽ thực thi đầy đủ chính sách trừng phạt", người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Nga ngày 7-1 cho biết tàu chở dầu Marinera đã bị lực lượng quân sự Mỹ bắt giữ "trên vùng biển quốc tế, bên ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào". Sau khi bị bắt giữ, "liên lạc với tàu đã bị mất". Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, ngày 24-12-2025, "tàu Marinera đã được cấp giấy phép tạm thời treo cờ Nga, phù hợp với luật pháp Nga và luật pháp quốc tế". Bộ Giao thông Vận tải Nga nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu Marinera đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình xung quanh tàu chở dầu này.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến chiến dịch trấn áp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt đến và đi từ Venezuela. Marinera là tàu chở dầu thứ 3 bị lực lượng Mỹ truy đuổi ngoài khơi bờ biển Venezuela.

B.N