Ngân hàng Việt Nam đã hoạt động tích cực nhằm mở rộng và thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác Việt –Nga
(Cadn.com.vn) - Trong tháng 10-2008 vừa qua, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra kỳ họp về hợp tác liên ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga (LBN).
![]() |
Ông Melnikov Victor Nicolaevich |
P.V: Thưa ông Phó Thống đốc, ông có thể cho biết vài nét về mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Nga và Việt
Ông Melnikov Victor Nicolaevich: Nga và Việt
Về thương mại: kim ngạch từ chỗ chỉ khoảng 350 - 400 triệu USD vào giữa những năm 90 thì đến năm 2007 đã lên tới hơn 1 tỷ USD, trung bình tăng 15%/năm. Đáng chú ý, sau nhiều năm nhập siêu, Việt
Nhưng trên thực tế, Nga còn có dự án xây dựng Nhà máy lọc dầu tại Vũng Rô (Phú Yên) trị giá 1,7 tỷ USD của Cty Dầu khí Telloil - Nga (49%) liên doanh với Cty Technostar của Anh (51%) nhưng đăng ký đầu tư với tư cách pháp nhân Anh. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều tập đoàn và DN lớn của Nga đã sang tìm hiểu và khảo sát thị trường Việt
Tháng 9-2007, hai bên đã ký nghị định thư bổ sung Hiệp định về Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro cho phép mở rộng khu vực hoạt động sang LBN, các nước thứ ba và Vietsovpetro có thể chuyển đổi hình thức hoạt động sau năm 2010 khi hiệp định hết hạn. Ngoài ra, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cũng đang mở rộng hợp tác với Tập đoàn Petro
P.V: Ngành Ngân hàng Việt
Ông Melnikov Victor Nicolaevich: Có thể khẳng định rằng ngành Ngân hàng Việt
Hiện Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam có quan hệ đại lý với 26 NHTM của Nga, trong đó, hầu hết là các NHTM lớn; Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam có quan hệ đại lý với 20 NHTM của Nga; Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam có quan hệ đại lý với 17 NHTM trên lãnh thổ Nga, trong đó có 9 NHTM bản địa Nga; Ngân hàng Công thương Việt Nam có quan hệ đại lý với 15 NHTM của Nga; Ngân hàng TMCP Quân đội có quan hệ đại lý với 14 NHTM lớn của Nga; đặc biệt Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga là liên doanh giữa Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam với Ngân hàng Ngoại thương Nga đã mở chi nhánh hoạt động tại hai nước.
Các NHTM của hai nước không chỉ tăng cường quan hệ trong phát triển mạng lưới, thanh toán, chuyển tiền kiều hối mà còn tham gia tài trợ dự án. Đơn cử, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam đã ký kết hợp tác với Ngân hàng Đầu tư quốc tế của Nga đồng tài trợ Dự án “Trung tâm Thương mại Hà Nội - Moscow” với tổng vốn đầu tư dự kiến là 120 triệu USD, đang xem xét tài trợ vốn đối với 2 dự án khác là Trung tâm Thương mại TPHCM” và “Nhà máy chế biến thực phẩm” tại Nga có tổng vốn đầu tư dự kiến 390 triệu USD; hay như Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng MBES của Nga và hiện nay đang xúc tiến liên hệ để thiết lập mã khóa với MBES theo cơ chế RMA.
P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Phạm Hoàng (thực hiện)