Ngành Y tế  hướng tới phát triển hiện đại, bền vững giai đoạn 2026–2030

Thứ ba, 30/12/2025 08:30

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và giai đoạn 2021–2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển ngành Y tế giai đoạn 2026–2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến UBND 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị tại điểm cầu TP Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì hội nghị.

Dấu ấn tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy ngành Y tế

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, giai đoạn 2021–2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế, ngành Y tế từng bước phục hồi, ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ngành Y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do Quốc hội giao và đạt 8/9 chỉ tiêu cụ thể theo các nghị quyết của Chính phủ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95,15%, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ bác sĩ đạt 15 bác sĩ/10.000 dân, số giường bệnh đạt 34,5 giường/10.000 dân.

Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,8 tuổi; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế ước đạt trên 90%. Đáng chú ý, hơn 90% dân số đã được quản lý sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số y tế toàn diện.

Trong lĩnh vực dân số và trẻ em, ngành Y tế kiểm soát tốt tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái. Các chỉ số tử vong trẻ em đều giảm xuống dưới ngưỡng quy định. Công tác trợ giúp xã hội, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được bảo đảm, với tỷ lệ hỗ trợ đạt trên 91%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, trong đó có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn ở mức 17,8%, chưa đạt mục tiêu đề ra…

Hội nghị tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Y tế. Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; tiếp nhận và sắp xếp 13 đơn vị từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chuyển Thanh tra Bộ Y tế về Thanh tra Chính phủ từ ngày 1-6.

Thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, Bộ Y tế đã sắp xếp, giảm đầu mối các bệnh viện trực thuộc. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được chuyển giao nguyên trạng về UBND TP Đà Nẵng quản lý; Bệnh viện 74 Trung ương chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ; hai bệnh viện khác được tổ chức lại thành bệnh viện thực hành trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội…

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nhiệm kỳ 2026-2030 mở ra một tầm nhìn mới, một kỳ vọng lớn lao đối với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành Y tế nói riêng; nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi ngành Y tế phải bứt phá, chủ động, quyết tâm thay đổi lối mòn, khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đưa y tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, công bằng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đà Nẵng phát triển y tế chuyên sâu, hướng tới trung tâm vùng

Tại Đà Nẵng, năm 2025, ngành Y tế đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống y tế dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh; trong đó dịch bệnh sốt xuất huyết giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với lĩnh vực công tác khám chữa bệnh, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành đề án Phát triển TP Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm Y tế chuyên sâu Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các bệnh viện tuyến cuối được tập trung đầu tư phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật là triển khai thành công ghép gan từ người hiến sống tại Bệnh viện Đà Nẵng; đồng thời đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô và định hướng phát triển vùng đối với các bệnh viện chuyên khoa.

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, tạo đột phá cho ngành Y tế

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà ngành Y tế đạt được trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021–2025, đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, các dự án luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực y tế, đặc biệt là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt, tạo đột phá cho ngành Y tế; xây dựng cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của y tế tư nhân trong phát triển hệ thống y tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả; coi đây là công cụ quan trọng để tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, cần tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng y đức, để mỗi cán bộ y tế thực sự là “lương y như từ mẫu”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là y tế cơ sở; bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao Cờ thi đua cho 6 tập thể và tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Thanh Hoa