Ngày đầu của Đội CNCH Công an Việt Nam làm nhiệm vụ tại Myanmar
Khoảng 18 giờ 15 (theo giờ Việt Nam) tối 30-3, máy bay chở Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yangon, Myanmar để bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế tại nước bạn.
Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày 30, Đội CNCH Bộ Công andi chuyển bằng xe buýt, trong khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ để đến Thủ đô Naypyidaw của Myanmar - nơi đang bị thiệt hại nặng nề bởi trận động đất ngày 28-3.

Đội CNCH Bộ Công an gồm 26 cán bộ chiến sĩ được lựa chọn rất kỹ lưỡng, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất.
Ngày 31-3, sau khi họp tác chiến với điều phối viên của Trung tâm cứu trợ khẩn cấpthiên taiMyanmar, đội cứu nạn cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã bắt đầu công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar), cách vị trí đoàn đóng quân khoảng 20 phút di chuyển.
Trong lúc chờ các trang thiết bị hiện đại giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, cứu nạn như thiết bị dò tìm người bị nạn trong công trình sập đổ; máy khoan, đục bê-tông; máy cắt đa năng; bộ thiết bị chống sập; bộ túi nâng sử dụng khí nén; tháp đèn chiếu sáng di động, bộ đàm cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác... nhiệm vụ đầu tiên của đoàn cứu trợ Bộ Công an là tìm nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà cao 3 tầng bị đổ sập hoàn toàn với chó nghiệp vụ.
Hiện trường là ngôi nhà số 2367 ở Khu dân cư Balathidi tại Zabuthiri, cao 3 tầng bị sập đổ hoàn toàn trên diện tích 200m2. Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, lực lượng cứu hộ địa phương cung cấp thông tin, ở mặt trước có 1 người đàn ông trên 60 tuổi và phía mặt sau có một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị mắc kẹt. Tuy nhiên sau khảo sát, đoàn cũng phát hiện trong nhà bắt đầu có mùi tử khí và triển khai chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Khi trang thiết bị hiện đại đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân(do xe chở phương tiện đi sau) sẽ tiến hành các công tác tiếp theo.
Đến khoảng 15 giờ 15 ngày 31-3 (theo giờ địa phương) xe trang thiết bị, hậu cần của đoàn đã về đến địa điểm tập kết thị trấn Zabuthiri (khu dân cư Balathidi) thuộc Thủ đô Naypyidaw của Myanmar để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Đại tá Nguyễn Minh Khương trực tiếp chỉ đạo, phân công 2 tổ thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, tổ 1 ưu tiên tháo dỡ các trang thiết bị cần thiết như máy cắt đa năng để cắt sắt và bê-tông, máy khoan phá thủy lực, thiết bị dò tìm trong đống đổ nát, hệ thống đèn chiếu sáng, máy phát điện... và di chuyển trang thiết bị đến hiện trường thực hiện tìm kiếm, cứu nạn. Tổ 2 ở lại điểm tập kết làm công tác sắp xếp hàng hóa, hậu cần cho toàn đoàn.
P.V – CAND
Dòng sự kiện:Phòng chống thiên tai
Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam mở rộng tìm kiếm các nạn nhân động đất ở Myanmar
Động đất Myanmar: Đội cứu hộ và hàng viện trợ các nước đổ về Mandalay
Thi thể bé trai 10 tuổi được Cảnh sát Việt Nam đưa ra khỏi căn nhà đổ sập ở Myanmar
Cảnh sát cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người ở Myanmar
Tiếp tục xảy ra dư chấn - Số người thiệt mạng tăng lên 1.700 người