Ngày đầu Đà Nẵng tiêm vaccine cho trẻ em: An toàn, thuận lợi

Thứ bảy, 23/04/2022 14:15
Ngày 22-4, Đà Nẵng đã bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo ghi nhận, trong ngày đầu triển khai, công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi và an toàn.
Các em được theo dõi sau tiêm.
Khám sàng lọc trước khi tiêm.

Từ sáng sớm ngày 22-4, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q. Hải Châu) mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng triển khai tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đã được các đơn vị hoàn tất. Đầu giờ sáng, phụ huynh đã lần lượt đưa con em mình đi tiêm. Chị Trương Thị Hoa (trú Q. Hải Châu) chia sẻ: “Nhận được thông tin về công tác tiêm chủng cũng như sự hướng dẫn, tư vấn tận tình từ địa phương và nhà trường, tôi đã quyết định cho con tiêm chủng. Tôi nghĩ rằng, tiêm vaccine là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất giúp con phòng bệnh COVID-19. Cũng giống như người lớn chúng ta, nếu được tiêm vaccine, trẻ em sẽ có được “lá chắn” bảo vệ sức khỏe trước virus SARS-CoV-2. Vì vậy, tôi hy vọng các bậc phụ huynh khác cũng đồng tình cho con được tiêm chủng. Trước khi triển khai chiến dịch này, các cơ quan y tế đã có những nghiên cứu chuyên sâu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ em nên các bậc phụ huynh cũng nên tin tưởng”.

Cùng suy nghĩ như chị Hoa, anh Nguyễn Văn Sơn (trú Q. Hải Châu) đã đưa con trai đi tiêm và theo sát trong quá trình tiêm chủng. Anh cho rằng, tiêm vaccine sẽ giúp con được bảo vệ tốt hơn và bản thân anh cũng yên tâm cho con đến trường vui chơi, học tập với bạn bè cùng trang lứa. “Dù theo cơ quan y tế, trẻ em mắc COVID-19 thường có triệu chứng nhẹ hơn người lớn nhưng tôi nghĩ nếu được tiêm vaccine sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ, vaccine gần như đã được bao phủ trên toàn thế giới nên khi cho con tiêm, tôi cũng không quá lo lắng, anh Sơn nói.

Ngành Y tế Đà Nẵng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Theo ghi nhận, tại điểm tiêm ở Cung thể thao Tiên Sơn do Trung tâm Y tế quận Hải Châu phụ trách tiêm chủng, mọi công việc diễn ra suôn sẻ, an toàn và thuận lợi trong ngày đầu triển khai. Trẻ em do phụ huynh đưa đến được lực lượng hỗ trợ hướng dẫn và nhanh chóng tiến vào bàn khám sàng lọc trước tiêm. Sau khi lực lượng y tế xác nhận đảm bảo sức khỏe, các em sẽ được nhân viên y tế tiến hành tiêm chủng. Loại vaccine được sử dụng là Moderna liều 0,2ml. Sau khi tiêm chủng, các em được theo dõi 30 phút và ra về nếu không có dấu hiệu bất thường. Lực lượng y tế cũng hướng dẫn để phụ huynh tiếp tục theo dõi con em mình tại nhà.

Em Nguyễn Pha Lê (học sinh lớp 6, Trường THCS Sào Nam, Q. Hải Châu) thổ lộ: “Trước khi đi tiêm vaccine, em đã được thầy cô và bố mẹ động viên nên em không cảm thấy lo lắng gì mấy. Đến điểm tiêm, các cô chú là cán bộ và nhân viên y tế hướng dẫn tận tình nên em cảm thấy mình may mắn là một trong những trẻ em trên địa bàn thành phố được tiêm vaccine đầu tiên”.

Cũng với tâm trạng háo hức, Trần Quang Đăng (học sinh lớp 6, Trường THCS Trưng Vương, Q. Hải Châu) cho biết: “Sau khi được tiêm vaccine, em cảm thấy sức khỏe của mình vẫn ổn định. Hy vọng rằng, tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố sẽ sớm được tiêm chủng để có thể yên tâm hơn khi đến trường”.

Có mặt tại điểm tiêm ở Cung thể thao Tiên Sơn, bác sĩ Trần Kim Hồi – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Trung tâm Y tế Q. Hải Châu cho hay, nhận được kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em, Trung tâm Y tế quận đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch triển khai trên địa bàn quận. Trung tâm cũng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT tiến hành tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em đi tiêm. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em sau tiêm chủng, Trung tâm Y tế quận cũng bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Trung tâm Y tế quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng để góp phần hoàn thành kế hoạch chung của toàn thành phố.

Các em được theo dõi sau tiêm.

Theo bác sĩ Trương Văn Trình – Phó Giám đốc Sở Y tế, kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn Đà Nẵng sẽ diễn ra trong hai đợt, trong đó đợt 1 sẽ có 10.300 em được tiêm. Ngày đầu tiên triển khai, ngành Y tế TP tổ chức tiêm chủng ở hai địa điểm gồm Cung thể thao Tiên Sơn và Bệnh viện Ung bướu với lần lượt 6 và 4 bàn tiêm. Những ngày tới, công tác tiêm chủng sẽ được mở rộng ra địa bàn toàn TP bằng hình thức cuốn chiếu theo trường, theo địa bàn và tiêm cho trẻ em từ độ tuổi lớn đến nhỏ.

“Trước khi triển khai tiêm chủng, Sở Y tế đã giao UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo điều tra, rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, phối hợp với các trường, trung tâm trên địa bàn để điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm. Công tác tiêm đợt 1 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27-4, trong đó buổi sáng ngày tiêm cuối cùng chủ yếu tiêm vét lại cho những trường hợp chưa được tiêm. Những ngày tới, ngành Y tế sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thêm các điểm tiêm tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao các quận, huyện Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Cẩm Lệ và Khu Ký túc xá phía Tây Q. Liên Chiểu”, bác sĩ Hồng cho biết.

PHI NÔNG