Ngày đầu tiên học sinh lớp 12 Đà Nẵng trở lại trường học tập

Thứ hai, 22/11/2021 12:26

Sáng nay (22-11), HS  khối lớp 12 THPT ở các khu vực có cấp độ dịch 1, 2 trên địa bàn TP Đà Nẵng háo hức trở lại trường học tập sau gần 3 tháng học online.

Từ sáng sớm, HS lớp 12 trường THPT Trần Phú háo hức đến trường học trực tiếp. Ảnh: P.Thủy

Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học trực tiếp đã được các trường chủ động chuẩn bị chu đáo từ trước đó, từ việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, đến vệ sinh môi trường, trường lớp đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Tất cả các trường đều bố trí phòng cách ly y tế, sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp HS liên quan ca nhiễm COVID-19. Phương án phòng, chống Covid-19 theo các mức độ nguy cơ, cũng như phương án dạy-học trực tiếp đã được tất cả các trường THPT chủ động xây dựng chi tiết, cụ thể  từ trước đó… Theo phản ánh của các em học sinh, trước khi đến trường học trực tiếp, các em đã được giáo viên chủ nhiệm (GVCN) dặn dò, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang,  khai báo y tế quét mã QR, giữ khoản cách trong suốt quá trình học tập trực tiếp…

  

Trước khi bước vào trường để đo thân nhiệt, sát khuẩn, HS THPT Trần Phú thực hiện khai báo y tế quét mã QR theo hướng dẫn được dán trước cổng trường. Ảnh: P.Thủy

Trường THPT Trần Phú tổ chức đo thân nhiệt,  hướng dẫn HS sát khuẩn và đi theo đường dẫn đã được phân luồng để  lên lớp học. Ảnh: P.Thủy

GV trường THPT Phan Châu Trinh hướng dẫn HS sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

“Công tác chuẩn bị để đón HS trở lại trường học đã được nhà trường thực hiện rất chu đáo, chặt chẽ.  Theo đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cũng như phương án xử lý khi có tình huống có nguy cơ…theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhà trường cũng thành lập BCĐ phòng, chống COVID-19 để chỉ đạo, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Công tác vệ sinh môi trường, sát khuẩn môi trường, lớp học được nhà trường hoàn tất 2 ngày trước khi đón HS trở lại trường học trực tiếp. Hiện mới có HS lớp 12 được quay trở lại trường học trực tiếp, nên nhà trường phân bố dạy-học phòng cách phòng. Cụ thể, buổi sáng HS khối lẻ học phòng lẻ, buổi chiều HS khối chẵn  học ở phòng số chẵn để tránh không ngồi lại phòng lúc sáng HS khối lẻ đã ngồi học. Trong tiết học đầu tiên dành cho GVCN để triển khai tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch một lần nữa cho HS cũng như các quy định trong nhà trường; cho HS ký cam kết phòng chống dịch bệnh, ATGT như thường niên. Nhà trường cũng đã tiến hành thống kê giáo viên, học sinh nằm ở địa bàn thuộc cấp độ dịch 3,4 để quản lý, báo cáo về Sở cũng như để chủ động phân công giáo viên khác dạy thay thế và hướng dẫn GVCN hỗ trợ, hướng dẫn cho những HS này tiếp tục học trực tuyến khi không chưa được đến trường. Hiện toàn trường có 14 GV, 51 HS ở vùng có cấp độ dịch mức độ 3, 4 và 2 HS ngoài tỉnh chưa thể quay lại trường học”- Bà Nguyễn Thị Thảo Sương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh-một trong những trường THPT trên địa bàn TP có số lượng HS đông cho hay.

 

Tiết học đầu tiên tại trường THPT Phan Châu Trinh, GVCN tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho HS cũng như các quy định trong nhà trường. Ảnh: P.Thủy

Trong tâm trạng bồi hồi trở lại trường học sau gần 3 tháng học online, em Nguyễn Thị Thảo Phương- HS lớp 12/9 trường THPT Phan Châu Trinh: “Nếu tính luôn khoảng thời gian nghỉ hè và tháng 5 của năm học trước phải tạm dừng việc đến trường do tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP diễn biến phức tạp trở lại, thì chúng em xa trường lớp, bạn bè đã 6 tháng rồi. Vì thế, em cảm thấy rất nôn nao, hồi hộp khi được trở lại trường học trực tiếp. Dù với riêng em, việc học online rất… oke, nhưng em thích đi học trực tiếp vì đến trường có động lực để học tập hơn ở nhà. Hơn nữa, được gặp bạn bè, thầy cô trực diện thì vẫn cứ thấy thích hơn gặp qua mạng ạ”.

Tâm trạng của HS lớp 12 trường THPT Phan Châu Trinh trong ngày đầu tiên trở lại trường học. Ảnh: P.Thủy

Chở con đến trường trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau thời gian dài học online, chị Nguyễn Thị Thùy Vân, phụ huynh em Nguyễn Thanh Tâm- HS lớp 12 trường THPT Trần Phú bày tỏ quan điểm: “Chưa ai dám chắc đến bao giờ mới dập tắt dịch bệnh COVID-19. Không lẽ, nếu sang năm dịch bệnh vẫn không được kiểm soát, các cháu tiếp tục học online? Vì thế, tôi nghĩ, phải chấp nhận sống chung trong an toàn nhất có thể với dịch bệnh thôi. Vì thế, tôi rất mong các cháu được đến trường học trực tiếp. Theo đó, tôi đồng tình với chủ trương cho HS, nhất là HS khối lớp 12 trở lại trường học. Theo quan điểm của tôi, học trực tuyến không thể nào bằng học trực tiếp, nhất là đối với các cháu HS 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Trước khi đưa con đến trường, tôi dặn dò cháu thực hiện tốt 5 K, tự mình bảo vệ mình, giữ khoảng cách với các bạn trong quá trình học trong lớp”.

  

Đưa con đến trước cổng trường học, phụ huynh không quên dặn dò các con thực hiện đúng thông điệp 5 K. ảnh: P.Thủy

P.Thủy