Ngày mai (21.8), Đà Nẵng sẽ chốt phương án chống dịch mới

Thứ sáu, 20/08/2021 19:06

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chiều 20-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, từ ngày mai (21-8), thành phố sẽ cho phép đội ngũ shipper hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu mua lương thực, thực phẩm của người dân. Tuy nhiên, đội ngũ shipper này phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, từ 21-8, thành phố sẽ cho phép shipper hoạt động trở lại để đáp ứng nhu cầu mua lương thực, thực phẩm của người dân.

Ghi nhận thêm 43 F0 trong cộng đồng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày 20-8, Đà Nẵng ghi nhận 167 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó 108 ca đã cách ly, 12 ca trong khu phong tỏa và 43 ca cộng đồng.

Trong số những ca mắc mới, có 67 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm trước đó âm tính với SARS-CoV-2. Gồm 39 trường hợp cách ly tập trung, 15 trường hợp cách ly tại nhà, 8 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 55 trường hợp cộng đồng.

Có 96 trường hợp chưa xét nghiệm trước đó, gồm: 18 trường hợp F1 đã cách ly tập trung; 36 trường hợp cách ly tại nhà; 4 trường hợp trong khu phong tỏa và 12 trường hợp cộng đồng.

Có 26 trường hợp mắc mới được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, trong đó: Hòa Vang ghi nhận 3 ca (các xã Hòa Châu, Hòa Phú); Cẩm Lệ 2 ca (phường Hòa Xuân); Hải Châu 9 ca (các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Thuận Phước); Liên Chiểu 1 ca (phường Hòa Khánh Bắc) và quận Thanh Khê 11 ca (các phường Hòa Khê, Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Vĩnh Trung).

Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục ghi nhận thêm 98 ca mắc mới. Trong ngày ghi nhận thêm 8 ca mắc liên quan đến lực lượng phòng, chống dịch, gồm 2 ca trong khu phong tỏa phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), 6 ca là F1 và F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Chuỗi lây nhiễm tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Sơn Trà có dấu hiệu giảm, ghi nhận 6 ca mắc trong ngày, gồm 4 F1 đã cách ly, 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 1 trường hợp lấy mẫu hộ gia đình.

Có 50 ca mắc chưa rõ nguồn lây, gồm 27 F1 của các F0 được phát hiện trước đó khi lấy mẫu hộ gia đình; 10 ca có triệu chứng đi khám bệnh, xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 13 ca lấy mẫu hộ gia đình.

Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.464 ca mắc COVID-19.

Các đơn vị, địa phương đang tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm đợt hai.

“Không có chuyện Đà Nẵng tiêm vaccine chậm”

Trước thông tin Đà Nẵng nằm trong 10 tỉnh, thành có tiến độ tiêm vaccine chậm so với số lượng vaccine được phân bổ từ Bộ Y tế, đăng tải trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19, Bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế thành phố cho hay, đây là thông tin chưa đúng thực tế, không có chuyện thành phố tiêm vaccine chậm. Theo bà Yến, Sở Y tế đã có ý kiến phản hồi và Cục Y tế dự phòng hứa sẽ điều chỉnh và đính chính lại thông tin này vì lỗi của họ trong quá trình cập nhật số liệu trên hệ thống.

Theo người đứng đầu ngành y tế Đà Nẵng, thành phố đã được Bộ Y tế duyệt phân bổ 200.660 liều vaccine nhưng thực nhận đến nay là 132.850 liều. Với số liều đã nhận, Sở Y tế Đà Nẵng đã triển khai tiêm được 80%. Dự kiến, đến ngày 26-8 sẽ tiêm hết số vaccine còn lại. Hiện, Sở Y tế cũng chuẩn bị nhận thêm 19.000 liều vaccine từ Bộ Y tế và triển khai kế hoạch tiêm đến ngày 1-9 sẽ hoàn tất số vaccine này.

Bên cạnh xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng, công tác tiêm vaccine cũng đang được ngành y tế đẩy mạnh.

Ngày mai (21-8) sẽ chốt phương án chống dịch mới

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chiều 20-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho hay, trong ngày mai (21-8), thành phố sẽ quyết định phương án chống dịch cho những ngày tiếp theo sau khi kết thúc 7 ngày dừng tất cả các hoạt động. Tinh thần phương án vẫn sẽ như quyết định 2788 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch mà UBND thành phố đã ban hành trước đó.

Song song đó, ông Chinh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, tiến hành phân bổ các nguồn hàng hỗ trợ đến với nhân dân. Các quận, huyện chủ động căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để mua thêm lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ, không để người dân thiếu thốn. Công an thành phố rà soát, tăng cường thêm lực lượng tham gia test nhanh các tài xế tại các cửa ngõ trước khi vào thành phố. Các phương tiện vào thành phố cũng phải đăng ký trước qua hệ thống điện tử.

Các cửa ngõ ra vào thành phố cũng sẽ được kiểm soát chặt nhằm không để dịch xâm nhập vào thành phố.

Gần 1.000 shipper được hoạt động trở lại

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, từ ngày mai (21-8), thành phố cũng sẽ cho phép đội ngũ shipper – nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu mua lương, thực thực phẩm của người dân. Được biết, đến nay đã có gần 1.000 shipper hoạt động trên địa bàn thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo ông Quảng, người dân nên yên tâm về đội ngũ shipper này bởi toàn bộ họ đã được tiêm vaccine, được xét nghiệm mỗi ngày trước khi hoạt động. “Khi tiến hành hoạt động, các shipper phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, trong quá trình hoạt động cũng phải thường xuyên sát khuẩn như nhân viên đi lấy mẫu xét nghiệm. Đây là những điều kiện tiên quyết để đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Quảng cũng yêu cầu các địa phương lập bản đồ theo dõi chặt các khu vực có F0. Những vùng có nguy cơ cao địa phương phải khoanh vùng và tiến hành xét nghiệm cho toàn dân. Ngoài ra, phải thành lập ban điều hành tổ chức đi chợ cho người dân, ưu tiên hội viên phụ nữ vào ban này, không dồn hết việc cho các tổ trưởng tổ dân phố. Bên cạnh, các đơn vị, địa phương cũng phải hết sức quan tâm đến việc ngăn chặn dịch từ xa, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào dẫn đến công sức chống dịch của thành phố đổ bể.

PHI NÔNG