Ngày thứ bảy vì dân

Thứ bảy, 20/04/2019 10:49

Phường Hòa Quý địa bàn rộng, có nhiều trường đại học, cao đẳng đóng chân và nhiều khu tái định cư, công trình mới hình thành nên số công nhân, học sinh sinh viên và người dân đến sinh sống, lưu trú ngày càng  đông. Để giải quyết tốt nhất thủ tục hành chính (TTHC) cũng như giảm thời gian đi lại cho người dân, CAP Hòa Quý đã xây dựng mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân" với khẩu hiệu: "Mỗi ngày làm một việc tốt, vì nhân dân phục vụ". Theo đó, cứ vào dịp cuối tuần, CAP Hòa Quý lại dành thời gian nghỉ ngơi để đến từng khu dân cư, trường học hướng dẫn công dân làm thủ tục đăng ký tạm trú cũng như các TTHC khác...

CBCS CAP Hòa Quý về tận khu dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Sáng cuối tuần, hàng chục người dân, công nhân… có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng KDC Khái Tây 2A (P. Hòa Quý) để làm thủ tục đăng ký tạm trú, đổi và cấp mới CMND… Đúng 7 giờ 30, những cán bộ chiến sĩ CAP Hòa Quý và Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn bắt tay vào công việc chuyên môn như một ngày làm việc bình thường. Theo Đại úy Trần Duy Cường- Phó trưởng CAP Hòa Quý, trong những năm qua, CAP Hòa Quý luôn quan tâm sâu sắc đến các hoạt động dân vận, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, huy động được sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Một trong những hoạt động dân vận đem lại hiệu quả đó là việc ra đời và duy trì mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân". Theo đó, hàng tháng, CAP chỉ đạo, phân công cán bộ chiến sĩ cùng với đoàn viên chi đoàn KDC trực tiếp tiếp dân tại KDC để hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính tại chỗ cho nhân dân. Ngoài ra, CAP Hòa Quý còn chủ động phối hợp với Đội CSQLHC về TTXH, Đội XDPT&QLBVDP CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức làm CMND lưu động cho người dân, học sinh trên địa bàn kết hợp với chiếu phim tư liệu tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Riêng đối với những người già, người tàn tật và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, CAP Hòa Quý và Đội CSQLHC về TTXH sẽ đến nhà, thậm chí tận giường bệnh để làm thủ tục cấp, đổi CMND...  Sau nhiều năm triển khai, mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân" đã thực sự mang lại hiệu quả; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho trên 1.000 lượt người dân có nhu cầu, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao, tạo được dấu ấn tốt đẹp về người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ trong lòng mỗi người dân… 

Ngoài mô hình "Ngày thứ Bảy vì dân", trong những năm qua, CAP Hòa Quý đã không ngừng nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại úy Trần Duy Cường cho biết thêm, CAP luôn luôn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên lĩnh vực ANTT; trong đó, chủ động đề xuất đổi mới các biện pháp công tác theo hướng bám sát cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, cũng như giảm bớt phiền hà cho nhân dân theo tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ", không để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Đại úy Cường khẳng định: "Những việc làm của CBCS CAP Hòa Quý nhằm hướng tới một mục tiêu chung là gần dân, sát dân để được dân hiểu, tin yêu và giúp đỡ. Những việc làm cụ thể và thiết thực trên của CAP Hòa Quý đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân từ đó lan tỏa ngày càng sâu rộng, nhân lên ngày càng nhiều những con người tốt, những việc làm tốt, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân".

T.DŨNG