Ngày trả giá của 2 đối tượng gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ sáu, 18/08/2023 07:42
TAND huyện Nam Trà My vừa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thành Lâm (1982) và Vũ Quốc Hải (1997, đều trú xã Trà Mai, H. Nam Trà My) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 2 bị cáo trên là những con nghiện đã dụ dỗ, gieo rắc cái “chết trắng” lên miền núi vùng cao Nam Trà My.
Đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố 2 bị cáo: Nguyễn Thành Lâm và Vũ Quốc Hải tại phiên tòa.
Đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố 2 bị cáo: Nguyễn Thành Lâm và Vũ Quốc Hải tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, trinh sát Công an huyện Nam Trà My nắm được thông tin có đối tượng tên “Bờm em” thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện. Điều đáng nói, “Bờm em” chỉ bán ma túy cho các “con nghiện” quen mặt và giao “hàng” ở những nơi do đối tượng chỉ định nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai các mũi trinh sát xác minh đối tượng “Bờm em” chính là đối tượng nghiện ma túy nằm trong diện quản lý của địa phương có tên: Vũ Quốc Hải (1997, trú xã Trà Mai). Đặc biệt, Hải có mối quan hệ rất thân thiết với đối tượng nghiện tên Nguyễn Thành Lâm (1982, trú cùng xã). Kết quả trinh sát cho thấy, trước mỗi thời điểm “giao hàng”, Hải và Lâm thường xuyên đi chung và rất cảnh giác với mọi người xung quanh. Nghi vấn các đối tượng này có dấu hiệu câu kết mua bán trái phép chất ma túy, lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My chỉ đạo xác lập Chuyên án 722M để đấu tranh làm rõ.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối năm 2022, xác định đối tượng đang chuẩn bị giao dịch ma túy tại một quán cà-phê ở thôn 2 (xã Trà Mai), Ban chuyên án triển khai lực lượng mật phục, bắt quả tang đối tượng Hải, thu giữ tại chỗ gói heroin cùng số tiền 1,4 triệu đồng. Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải thu giữ 1 gói ma túy trọng lượng 2,73gam cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thành Lâm; khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ phân chia ma túy.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thành Lâm rất ngoan cố, quanh co chối tội và liên tục thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội của mình và đổ tội cho đồng bọn. Tuy nhiên, qua các tài liệu, chứng cứ được thu thập cẩn thận, rõ ràng, cơ quan điều tra có đủ cơ sở đề nghị truy tố Lâm và Hải về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến đầu tháng 8-2023, TAND huyện Nam Trà My đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Lâm 9 năm 6 tháng tù và Vũ Quốc Hải 8 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

BÃO BÌNH