Ngày trả giá của nhóm thanh niên “nói chuyện” bằng kiếm

Thứ bảy, 22/04/2023 06:17
Chỉ vì xích mích nhỏ mà 2 nhóm thanh niên xách dao, kiếm hẹn nhau ra hồ điều hòa ở TP Vinh (Nghệ An) để “nói chuyện”. Hậu quả, một thanh niên bị chém tử vong còn 1 người bị thương nặng với tỉ lệ thương tích 80%.

Hai bị cáo Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý tại tòa.
Hai bị cáo Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 25-5-2022, Bùi Hữu Tuấn Hiệp (2000, trú xã Yên Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại quán trà chanh. Lúc này một thanh niên ngồi bàn bên cạnh can ngăn nên nhóm thanh niên kia ra về. Hiệp tưởng thanh niên này cùng nhóm với bên kia nên nói bạn gái đi mượn dao để chém người này. Cô bạn gái liền gọi cho Bùi Đoàn Gia Huy (2005, trú P. Đông Vĩnh, TP Vinh) mượn dao nhưng Huy không đồng ý vì thanh niên Hiệp định chém là bạn của Huy. Sau đó, Huy đến quán trà chanh để hòa giải cho hai bên nhưng Hiệp không còn ở đây. Một lát sau, Hiệp quay lại quán cùng một nhóm thanh niên, hỏi xin Facebook của nam thanh niên lúc nãy rồi tuyên bố ai muốn đánh Hiệp thì ra hồ điều hòa TP Vinh “nói chuyện”. Mặc dù Huy giải thích mình không liên quan đến vụ việc lúc nãy thì bị Hiệp chửi và hẹn ra địa điểm này chém nhau.

Huy gọi điện nói với Phạm Duy Đạt (2000, trú xã Nghi Đức, TP Vinh) việc nhóm của Hiệp hẹn địa điểm chém nhau nên Đạt đề xuất báo Công an để bắt nhóm của Hiệp. Sau đó, Huy tiếp tục gọi cho Hiệp bảo mình và người bạn lúc nãy không liên quan, tại sao phải đi chém nhau. Tuy nhiên, Hiệp không nghe giải thích mà nói cứ gặp nhau để nói chuyện.

Nhận lời hẹn gặp của Duy Đạt, Hiệp gọi điện cho Nguyễn Đăng Tiến Đạt (2001, trú xã Yên Sơn, H. Đô Lương) đến “giúp sức”. Tiến Đạt cùng Hiệp và một số thanh niên khác chạy xe máy đến điểm hẹn. Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, nhóm của Phạm Duy Đạt phát hiện nhóm Tiến Đạt đi trên đường. Cả nhóm đi trên 3 xe máy đuổi theo nhưng được một lát thì 2 xe dừng lại, quay về. Riêng xe máy do Lê Xuân Đạt (2001, trú xã Phúc Thọ, H. Nghi Lộc) điều khiển chở Nguyễn Công Ý (2002, trú xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc) cầm kiếm đuổi theo xe của Tiến Đạt đang chở Nguyễn Thái Quang và Hiệp.

Khi đuổi gần đến nơi, Ý yêu cầu dừng lại nhưng Tiến Đạt vẫn chạy. Xuân Đạt điều khiển xe vượt lên để Ý cầm dao chém vào xe “đối thủ”. Tiến Đạt lách xe để tránh khiến xe ngã ra đường làm Hiệp tử vong, Quang bị thương nặng, tổn hại 80% sức khỏe. Chiều 6-6-2022, Nguyễn Công Ý đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Công Ý và Lê Xuân Đạt về tội "Giết người". Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời các bị cáo thống nhất bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe theo yêu cầu của người bị hại và đại diện hợp pháp cho người bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Công Ý và Lê Xuân Đạt cùng mức án 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc mỗi bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 200 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA