Nghệ An: 6 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện

Thứ tư, 07/07/2021 12:36

NGHỆ AN – Sáng 7-7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thì đến thời điểm hiện tại có 6 bệnh nhân COVID-19 được Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới điều trị khỏi bệnh theo đúng phác đồ của Bộ Y tế đã được xuất viện. Ngoài ra, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trao giấy chứng nhận cho 2 bệnh nhân khỏi bệnh.

Hai bệnh nhân mới được xuất viện đều ở phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 11440 nhập viện điều trị từ ngày 15-6 cho đến ngày 6-7 với chẩn đoán Viêm phổi + Viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2. Sau 21 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân Không khó thở, không ho, không sốt, ăn ngủ khá; X Quang phổi bình thường, các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp vào các ngày 1-7; 3-7 và 5-7.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 12530 nhập viện điều trị từ ngày 15-6 cho đến ngày 6-7 với chẩn đoán Viêm đường hô hấp cấp do SARS-Cov-2. Sau 18 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân Không khó thở, không ho, không sốt, ăn ngủ khá; X Quang phổi bình thường, các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp vào các ngày 1-7; 3-7 và 5-7.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã làm các thủ tục giấy tờ, thông báo gửi về địa phương cư trú, gia đình của bệnh nhân để địa phương thực hiện quản lý theo dõi quá trình bệnh nhân cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định; cho bệnh nhân viết cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 7-7, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới, là F1 đã được cách ly từ trước. Đó là bệnh nhân  L. T. N., nữ (1972, buôn bán,trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L. T. H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại UBND xã Nam Cường cũ từ ngày 26-6, được lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày 26-6 kết quả âm tính. Ngày 6-7, BN được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 Đến nay, Nghệ An đã có 129 ca dương tính với COVID-19 ở 10 địa phương, cụ thể: TP Vinh 87, Diễn Châu 18, Tân Kỳ 1, Quỳ Hợp 5, Nam Đàn 5, Đô Lương 1, Hoàng Mai 2, Nghĩa Đàn 1, Nghi Lộc 4, Quỳnh Lưu 5.  

Ngoài ra, có 5 bệnh nhân tái dương tính sau khi điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện: Nghĩa Đàn 1, Quế Phong 1, Thanh Chương 1 và Quỳnh Lưu 2; 1 ca tử vong.

DƯƠNG HÓA