Nghệ An: Cứu sống nam sinh 16 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

Thứ ba, 23/04/2024 11:38
Nam sinh 16 tuổi sau khi bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn, khó thở, được chẩn đoán đa chấn thương nặng. Sau 3 giờ tiến hành ca mổ, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa TP Vinh đã cứu sống thành công nam bệnh nhân này.

Ngày 23-4, Bệnh viện ĐKTP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa qua, Khoa Ngoại Tổng hợp 1 phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê và Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc 1 của đơn vị đã phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân nam đa chấn thương nặng, do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân L.K.K (16 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị tai nạn giao thông xe đạp điện. Lúc nhập viện, bệnh nhân này bị đau bụng dữ dội, nôn, khó thở. Các y, bác sĩ của Bệnh viện ĐKTP Vinh thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán, viêm phúc mạc vỡ tạng rỗng, chấn thương gan độ III, Chấn thương ngực kín đụng dập nhu mô phổi, tràn khí trung thất, đa chấn thương do TNGT.

Bệnh nhân K. sức khỏe ổn định, hiện đã xuất viện
Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa TP Vinh đang tiến hành ca phẫu thuật

Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và di chứng nặng nề sau này nếu không tiến hành phẫu thuật sớm. Ngay sau đó, bệnh nhân K. được chỉ định phẫu thuật ngay.

Sau 3 tiếng “cân não”, ca mổ đã thành công, bệnh nhân K. được chuyển điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc 1 và được theo dõi nghiêm ngặt, bởi bệnh nhân vẫn hôn mê do tác dụng an thần, bóp bóng qua nội khí quản, dẫn lưu tá tràng, douglas, dưới gan có ít máu đỏ không đông. Bệnh nhân được điều trị tích cực thở máy, kháng sinh, tiếp tục truyền huyết tương tươi, dinh dưỡng tĩnh mạch, truyền dịch và điện giải.

Bệnh nhân K. sức khỏe ổn định, hiện đã xuất viện

Sau 1 ngày điều trị bệnh nhân được rút ống nội khí quản, chuyển thở oxy kính. Những ngày tiếp theo, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt lên, tình trạng huyết động và hô hấp ổn định, dẫn lưu vết mổ ổn định, bụng mềm bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp điều trị tiếp. Hiện sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, sau 8 ngày phẫu thuật được xuất viện.

Theo các bác sỹ, trường hợp bệnh nhân K. bị chấn thương tá tụy thường là tổn thương hiếm gặp trong chấn thương bụng, chỉ chiếm khoảng 3 - 5 % tổn thương vùng bụng do chấn thương và có tổn thương tạng khác kèm theo. Đây là dạng tổn thương hết sức phức tạp, đòi hỏi cơ sở điều trị phải có đủ các thiết bị cận lâm sàng và có đủ đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao mới có thể thực hiện được. May mắn bệnh nhân được cấp cứu và điều trị kịp thời, sau mổ sức khỏe bình phục tốt, không để lại di chứng.

Dương Hóa