Nghệ An khen thưởng thành tích dẫn đầu cả nước về điểm bình quân thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025
Sau 5 tháng phát động, chiều19-8, Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức tổng kết phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025”. Đây là hoạt động thi đua nhằm cụ thể hóa phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, chương trình "Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn" của ngành Giáo dục Nghệ An trong nhiều năm qua.
Đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo và chủ động của các bậc học, sự động viên, chia sẻ và đồng hành cùng thúc đẩy chuyên môn của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An nhấn mạnh, kết quả này khẳng định sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, liên tục của các thế hệ nhà giáo Nghệ An với triết lý “Giáo dục học sinh bằng tất cả tình cảm và lòng yêu thương”. Phong trào đã tạo nên một cao trào thi đua dạy tốt, học tốt sôi nổi trong toàn ngành thời gian qua và những năm tiếp theo. Đó là sự tận tâm, tận tụy, yêu thương học trò của các thầy cô giáo, tạo nên uy tín thương hiệu cho giáo dục tỉnh Nghệ An. Bên cạnh chất lượng mũi nhọn, kết quả này còn nâng cao chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh; đồng thời khẳng định mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông là hướng đi đúng và trúng sau một thời gian triển khai.
Trước đó, để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho học trò hoàn thành chương trình và tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, ngành Giáo dục Nghệ An đã phát động đợt thi đua trên.
Về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, theo Sở GD-ĐT Nghệ An, tỉnh đạt vị trí dẫn đầu cả nước với điểm bình quân đạt 6,6 điểm. Đây là kết quả xuất sắc của ngành Giáo dục địa phương từ trước tới nay. Bên cạnh đó, Nghệ An vẫn là tỉnh duy trì được kết quả HSG quốc gia xếp tốp đầu cả nước với 96 học sinh đoạt giải; trong đó có 9 giải Nhất và 29 giải Nhì.
Đây là sự ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, các nhà trường và gần 40.000 thí sinh của tỉnh thực hiện trọn vẹn kế hoạch đảm bảo chất lượng ngay từ lớp 10. Từ đó, tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động của thầy cô cũng như học sinh. Song song với đó, Sở đã chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng chuyên môn, lấy kết quả làm thước đo đánh giá đầu ra của học sinh.
Để đạt được kết quả trên, Sở GD-ĐT đã xây dựng nội dung ôn tập, ôn thi bám sát đối tượng học sinh và điều kiện của mỗi nhà trường; động viên, ghi nhận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dạy lớp 12 và ôn thi tốt nghiệp hiệu quả. Nhằm tăng cường việc ôn luyện cho học sinh lớp 12 về kiến thức cũng như kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, hội đồng chuyên môn các môn thi đã xây dựng hàng nghìn câu hỏi và đề thi thử trên hệ thống LMS để học sinh ôn tập. Nhiều nhà trường đã phối hợp tổ chức, theo dõi, đánh giá chất lượng học sinh qua các lần thi; từ đó có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời cho kế hoạch dạy học và ôn tập. Các trường đã tổ chức ôn tập, lên kế hoạch dạy ôn thi tình nguyện, mở thêm các lớp học, buổi học “Ca 3” để bổ trợ cho học sinh. Các trường đã tổ chức hàng ngàn tiết dạy học, ôn thi miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Sở GD-ĐT, Công đoàn Ngành (cũ) đã trực tiếp đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn 6 huyện vùng núi (cũ) để động viên, chia sẻ; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các nhà trường, đặc biệt là giáo viên và học sinh trong công tác ôn thi tốt nghiệp...
Để triển khai hiệu quả phong trào, các trường còn cam kết chất lượng năm 2025 hoàn thành vượt mức cao hơn 2 bậc so với chỉ tiêu; đồng thời biểu dương và khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể khi kết thúc kỳ thi.
Dịp này, Sở GD-ĐT Nghệ An đã tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 164 cá nhân có thành tích cao.
Bích Huệ