Nghi là “cẩu tặc”, 2 người bị vây đánh chết?

Thứ năm, 30/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 2 giờ 30 ngày 29-8, tại thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành, H. Gio Linh (Quảng Trị) xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết. Trước đó, vào tháng 6-2012, cũng tại thôn này đã xảy ra thảm án giết người, hung thủ đã bị tuyên án tử hình trong phiên xét xử cuối tháng 7-2012.

Tại hiện trường vụ án ngày 29-8, một nam trung niên được phát hiện đã tử vong nằm trước cổng thôn Nhĩ Trung, một nam thanh niên khác nằm cách đó vài mét khi được phát hiện tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng người này do bị đa chấn thương nặng đã tử vong sau đó. Hai nạn nhân đều là “khách lạ” vào thôn Nhĩ Trung. Tại hiện trường, phát hiện có một chiếc xe máy cùng nhiều đồ nghề dùng để trộm chó cũng như “hàng” mà “cẩu tặc” thường dùng để chống đối khi hành tung bại lộ, bị truy đuổi.

Hiện trường phát hiện xác chết trước cổng thôn Nhĩ Trung. 

Nhận được tin báo, lực lượng CAH Gio Linh và Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Trị nhanh chóng vào cuộc điều tra. Thông tin về danh tính nạn nhân ban đầu đã được xác định. Nam trung niên có tên là Nguyễn Xuân Triều (1971, trú Lệ Thủy, Quảng Bình), còn nam thanh niên được đưa đi cấp cứu trước khi tử vong đã kịp cho biết tên là Nguyễn Đăng Cường (1981, trú Lệ Thủy, Quảng Bình). Sáng 29-8, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Người dân hay tin cũng tập trung khá đông ở hiện trường.

 Xe máy thu giữ tại hiện trường.

Khi được hỏi về nạn “cẩu tặc”, không chỉ người dân Nhĩ Trung mà các địa bàn lân cận đều rất bức xúc với loại tội phạm này. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục con chó đã bị câu trộm. Có người dân cho biết hơn 1 tháng trước, “cẩu tặc” bị người dân phát hiện truy đuổi đã “bỏ của chạy lấy người”, vứt lại 5 con chó. Liên quan đến vụ việc mới xảy ra, thông tin ban đầu cho hay khoảng hơn 2 giờ ngày 29-8, nghe tiếng của nhiều xe máy, nghi chắc là bọn “cẩu tặc” hoành hành nên người dân Nhĩ Trung đã tung ra khỏi nhà và hướng theo tiếng ồn ĩ ấy từ nhiều phía để vây bắt. Nhiều người còn nghe tiếng xe ngã, va chạm với mặt đường. Khi đến cổng thôn Nhĩ Trung, một số người đã phát hiện nam trung niên nằm bất động. Một nam thanh niên khác hơi thở thoi thóp. Cùng thời điểm này, người dân cũng phát hiện 2 thanh niên khác rồ ga phóng chạy từ điểm gần hiện trường án mạng ra khỏi làng hướng về Tỉnh lộ 75Đ. Tang vật thu giữ tại hiện trường là chiếc xe máy Jupiter MX BKS 73H1-007.53, đeo vào BKS này là BKS 74F9-4044. Trong bao tải để trên xe máy ngoài dụng cụ bắt chó còn có bộ kích điện, đèn pin cỡ lớn, 1 gói bột huỳnh quang và 1 gói ớt bột đều dùng để chống trả người truy đuổi khi bị phát hiện.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi sáng 29-8. 

Thông tin ban đầu cho hay, thân thể hai nạn nhân bị đánh bầm dập. Liệu 2 nạn nhân này và 2 kẻ tháo chạy khỏi thôn Nhĩ Trung là một nhóm và có gì liên quan đến án mạng này? Liệu có phải 2 nạn nhân đang thực hiện trộm chó thì bị người dân phát hiện liền tháo chạy nhưng bị ngã xe rồi bị vây đánh đến tử vong? Hiện CA đang làm rõ thực hư.

Bài, ảnh: Bảo Hà