Nghị lực vượt khó của nữ sinh viên người Xơ Đăng

Thứ sáu, 05/05/2023 08:44
Nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nữ sinh Hồ Thị Giới (2001, người dân tộc Xơ Đăng, xã Trà Linh, H. Nam Trà My, Quảng Nam) - sinh viên Trường Đại học Quảng Nam vừa nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần của bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức).
Em Giới nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần của bang Hessen.
Nỗ lực học tập, suốt 4 năm học tại Trường Đại học Quảng Nam Giới luôn đạt loại giỏi.

Giới sinh ra trong gia đình thuộc hộ cận nghèo có 4 chị em. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng từ nhỏ Giới đã có ý thức nỗ lực học tập. Cấp 1, 2, trường cách nhà 3-4km, hằng ngày Giới phải đi bộ đến trường. Đường núi hẻo lánh, lầy lội càng khiến Giới quyết tâm chinh phục bầu trời tri thức. Lên cấp 3, trường quá xa nhà nên Giới ở lại học bán trú, dành nhiều thời gian tập trung học tập. Suốt những năm học này, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Khi được hỏi về hoàn cảnh của mình, Giới nghẹn ngào thổ lộ: “2 chị gái của em lấy chồng từ rất sớm. Gia đình khó khăn nên từ nhỏ em đã theo cha me làm nương rẫy, lên rừng hái măng, rau rừng về bán. Năm em vào lớp 10 thì biến cố ập đến với gia đình em. Cha lâm bệnh nặng qua đời. Lúc cha mất, em rất đau buồn, mất phương hướng và suy sụp tinh thần, nhiều lúc muốn bỏ học. Nhưng nhớ lời cha căn dặn phải cố gắng học giỏi để thay đổi cuộc đời mình, nên em cố gắng gượng dậy và nỗ lực hơn. Em không ngừng học tập để thực hiện ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học”. Năm 2019, Giới đỗ chuyên ngành bảo vệ thực vật, thuộc Khoa Khoa học tự nhiên và kỹ thuật – Trường Đại học Quảng Nam. Rời núi rừng xuống phố học, lúc đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng dần rồi Giới cũng thích nghi. Hoàn cảnh khó khăn nên Giới được nhà trường miễn hoàn toàn học phí. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, ngoài thời gian học tập trên lớp, Giới đi làm thêm nhiều công việc. Tuy vậy, suốt 4 năm học đại học, Giới luôn đạt học lực loại giỏi của trường. Không chỉ học giỏi, Giới còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn hội, là Bí thư Đoàn lớp, kiêm Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Khoa học kỹ thuật và tự nhiên…

Em Giới nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần của bang Hessen.

Khi được hỏi về việc chọn ngành liên quan lĩnh vực nông nghiệp, Giới chia sẻ: “Em sinh ra trong gia đình làm nông nên thấu hiểu những khó khăn của nông dân trong trồng trọt hoa màu và trồng rừng. Hầu hết, người dân ở miền núi rất ít ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp nên nông sản cho năng suất thấp. Do đó, em muốn tìm hiểu, tích lũy được nhiều kiến thức về nông nghiệp để sau này giúp bà con trồng trọt hiệu quả, cải thiện cuộc sống”.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong học tập và hoạt động xã hội, năm 2023, Giới cùng 2 sinh viên khác của trường Đại học Quảng Nam nhận được học bổng của Bộ Khoa học và nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới CHLB Đức cho SV vượt khó học tốt năm học 2022 - 2023. “Nhận học bổng, em rất vinh dự, tự hào. Em cảm ơn nhà trường, các thầy cô, bạn bè đã tạo động lực và tiếp sức để em có được thành tích hôm nay. Trong tháng 5 này em hoàn thành chương trình học đại học, sau đó mới tính tiếp có tham gia học thạc sĩ toàn phần của bang Hessen không vì điều kiện kinh tế gia đình đang khó khăn” - Giới tâm sự.

Đại diện Khoa Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Đại học Quảng Nam) cho hay, lúc mới vào học, Giới còn rụt rè, nhưng sau thời gian dìu dắt của các giảng viên, em đã hòa nhập với bạn bè, trường lớp. Em là cô gái siêng năng, ham học hỏi, có thành tích học tập vượt trội so với bạn bè. Giới nhận được học bổng của bang Hessen là thành quả rất xứng đáng.

Thành Nhân