Nghị quyết số 12 tạo chuyển biến rõ rệt tại Đà Nẵng

Thứ tư, 03/05/2023 06:50
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (viết tắt là Nghị quyết số 12) về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đặt ra nhiệm vụ hàng đầu cho cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an thành phố (CATP). Sau 1 năm thực hiện, đã có nhiều điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết quan trọng, chiến lược này.
CATP được trang bị phương tiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu.
CATP Đà Nẵng tập huấn sử dụng robot chữa cháy hiện đại.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Trong công tác chỉ đạo, Thành ủy, UBND TP đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết số12, tổ chức phổ biến quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bí thư các quận ủy huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Các tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành thành phố và các Quận, Huyện ủy, UBND các quận, huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện qua đó đã tạo sự đồng thuận, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng CATP Đà Nẵng.

Đề tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CATP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trọng tình hình mới” do đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở đó đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên là lãnh đạo CATP, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương để tập trung xây dựng Đề án.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Đảng và Chính phủ đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phối hợp xây dựng lực lượng CATP. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, kịp thời phát hiện, báo cáo Thành ủy, UBND tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết và Chương trình hành động của Thành ủy đã đề ra.

Xây dựng con người là trung tâm

Song song việc tổ chức chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện bám sát mục tiêu Nghị quyết đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo UBND TP đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác của CATP, bước đầu đạt được một số kết quả.

Với định hướng xây dựng con người là trung tâm, hiện đại về con người trước đi đôi với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo Đại học Đà Nẵng, các cơ sở đào tạo phối hợp với CATP chủ động xây dựng triển khai các đề án, kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, y học… cho cán bộ, chiến sỹ CATP. Nổi bật như Quyết định số 894/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch “Nâng cao năng lực ngoại ngữ đối với đội ngũ CBCS thuộc lực lượng CATP Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” với tổng kinh phí hơn 14,1 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến hết 2024, đảm bảo 100% CBCS ở các đơn vị, bộ phận trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài được đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Đến hết năm 2030, đảm bảo 75% cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, bộ phận trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài đạt trình độ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, chỉ huy và chức danh công tác bậc trung trở lên. Trong năm 2022, đã bồi dưỡng 420 CBCS và hiện nay đang tiếp tục việc bồi dưỡng đối với 300 CBCS.

CATP được trang bị phương tiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu.

Ngoài nâng cao trình độ về ngoại ngữ, Thành ủy cũng chỉ đạo Trường Chính trị thành phố ưu tiên mở lớp, mở rộng chỉ tiêu đào tạo các lớp Trung cấp lý luận chính trị đối với lực lượng CATP.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ xây dựng lực lượng CATP, từ đầu năm 2022 đến nay, UBND thành phố đã cấp vốn, đồng ý chủ trương triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị đối với các lực lượng thuộc CATP với tổng mức đầu tư dự kiến là 492 tỷ đồng, trong đó vốn UBND TP cấp là 323 tỷ đồng. Một trong các dự án lớn mà Thành ủy, UBND TP đã đồng ý chủ trương đầu tư trong thời gian đến là dự án “Hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy CATP kết hợp hệ thống camera và phần mềm thông minh phục vụ công tác đảm bảo ANTT” với kinh phí dự kiến khoảng 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cũng định hướng trong thời gian đến sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư, trang bị đối với 6 lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng-chống tội phạm công nghệ cao theo Nghị quyết đề ra sẽ tiến lên hiện đại vào năm 2025.

An ninh trật tự tiếp tục giữ vững

Trong bảo đảm an ninh, trật tự, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP đã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Qua đó, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện lớn của TP được bảo đảm tuyệt đối an toàn; an ninh trên các lĩnh vực ngày càng vững chắc, không để xảy ra biểu tình, bạo loan, khủng bố; phá rối ANTT. Tình hình tội phạm tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm, trong năm 2022 giảm 9% so với năm 2019 – thời điểm trước dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, các vụ án tham nhũng, kinh tế được điều tra, khám phá, thu hồi nhiều tài sản. Điển hình như: vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại UBND quận Cẩm Lệ liên quan gói thầu trị giá 7,8 tỷ đồng, vụ “Nhận hối lộ” tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng, vụ án “Tham ô tài sản” tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với số tiền chiếm đoạt, làm thất thoát lên đến 136 tỷ đồng, đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ tài sản với trị giá hơn 100 tỷ đồng... được dư luận, nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo lực lượng CATP triển khai hiệu quả “thế trận” đấu tranh với tội phạm đường phố trên cơ sở phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng 911, 8394, 113 và lực lượng phòng chống cướp giật. Với các mô hình 8394, 911 là những mô hình nổi bật, riêng có của TP Đà Nẵng.

Một trong những điểm nhấn trong phong trào là mô hình: “Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân” được triển khai từ đầu năm 2022. Nhờ đó đã lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng CATP, củng cố niềm tin, sự tín nhiệm của người dân đối với lực lượng Công an, được nhân rộng trong toàn quốc.

M.VINH