Nghĩa tình vùng biên của Tổ quốc
Chương trình “Nghĩa tình biên giới” do Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đã trở thành nhịp cầu gắn kết giữa miền xuôi với vùng biên cương Tổ quốc. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho người dân, trẻ em và chính quyền địa phương, chương trình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.
Trách nhiệm với vùng biên giới
Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12-7-1946 – 12-7-2026), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng BIDV Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền và Công an xã Đắc Pring tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2026.
Từ 5 giờ sáng 11-7, đoàn công tác vượt hơn 130 km với hành trình kéo dài hơn 5 giờ để đến xã Đắc Pring - xã vùng cao biên giới phía tây thành phố Đà Nẵng, giáp nước bạn Lào. Đây là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo 39,17%, hộ cận nghèo 14,57%. Mặc dù chính quyền địa phương đã nỗ lực đầu tư hạ tầng, cải thiện đời sống nhân dân, song điều kiện địa hình, thiên tai và nguồn lực còn hạn chế khiến địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tại điểm trao quà, hình ảnh những cụ già tóc bạc, những em nhỏ còn thiếu thốn và các bà mẹ bế con trên tay chờ nhận quà đã để lại nhiều xúc động. Những lời hỏi thăm chân tình, những cái bắt tay ấm áp đã xóa nhòa khoảng cách, tiếp thêm niềm tin cho người dân vùng biên.
Thông qua chương trình, Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng công trình "Ánh sáng an ninh biên giới" gồm 30 trụ đèn năng lượng mặt trời; 50 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn; 8 suất quà dành cho già làng, người có uy tín, Đồn Biên phòng và Công an xã Đắc Pring; tặng Trường Mẫu giáo Đắc Pring một tivi, tủ lạnh, bếp ga, nồi cơm điện, hai máy lọc nước và hai máy nước nóng; đồng thời tổ chức mô hình "Gian hàng 0 đồng" với nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình trị giá khoảng 220 triệu đồng.
Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”
Thông qua chương trình, Công an thành phố Đà Nẵng mong muốn góp phần chăm lo đời sống nhân dân vùng biên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những công trình, phần việc được trao tặng không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân - công an, góp phần giữ vững an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Ông Hồ Văn Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Pring, cho biết công trình "Ánh sáng an ninh biên giới" cùng những phần quà ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là nguồn động viên to lớn đối với chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là khi chương trình được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.
Đồng hành cùng chương trình, Thượng tá Thái Nguyên Khánh, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết hướng tới dấu mốc 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiết thực.
Chương trình “Nghĩa tình biên giới” là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", đồng thời hiện thực hóa phong trào thi đua "Ba nhất" gồm Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Qua đó góp phần chăm lo an sinh xã hội, sẻ chia với đồng bào vùng biên còn nhiều khó khăn, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng giữ gìn an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực biên giới.
Thực tế cho thấy, “Nghĩa tình biên giới” không chỉ là hoạt động trao quà mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an thành phố đối với đồng bào vùng biên trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục kết nối nghĩa tình, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh.
Tấn Việt

