Nghiện... chém người!

Thứ sáu, 06/01/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của Phạm Ngọc Trịnh (1993, trú thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam). Và, hành vi phạm tội nối tiếp phạm tội mang tính côn đồ của Trịnh chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 3-4-2011, Trịnh cùng Nguyễn Trần Quang Vũ (1993), Nguyễn Văn Dũng (1993, cùng trú thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam), Phan Quang Huy (1992, trú thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, Điện Bàn) và Tèo (không rõ lai lịch) đi hát karaoke tại một quán ở thôn Phong Thử (xã Điện Thọ). Khoảng 15 giờ 20 thì ra về. Lúc này Trịnh kể cho cả nhóm nghe chuyện lúc sáng mình đi uống cà-phê về ngang qua thôn Thanh An (xã Điện Hồng) bị một số thanh niên ở đây ném đá. Kể xong, Trịnh rủ cả nhóm đi tìm số thanh niên đó để đánh lại.

Huy điều khiển xe máy chở Trịnh, Tèo về nhà của Trịnh lấy hung khí, còn Vũ và Dũng không nói gì mà đến nhà người quen chơi. Sau khi lấy một con dao lỡ, một con dao phay kẹp bên hông xe, cả ba đi xuống thôn Thanh An. Khi ngang qua tiệm sắt của ông Bình (gần sân bóng đá Điện Hồng), Tèo vào lấy thêm một thanh sắt làm vũ khí. Đến thôn Thanh An, thấy anh Lê Công Hiền (1989, trú thôn Thanh An) đang ngồi uống nước trong quán của anh Dương Văn Hòa, Trịnh cầm dao lỡ, Tèo cầm dao phay nhảy xuống xe chạy vào quán còn Huy đứng ngoài xe.

Mặc dù không liên quan gì, nhưng thấy nhóm thanh niên này rất hung hăng, sợ liên lụy đến mình nên anh Hiền bỏ chạy ra ngoài đường bê-tông. Thấy vậy, Trịnh và Tèo đuổi theo. Chạy được một đoạn thì anh Hiền té ngã, Trịnh xông tới chém anh gây thương tích ở vùng đỉnh đầu, tay trái và vùng cổ rồi bỏ đi. Tèo đến sau cũng vung dao phay chém thêm  một nhát vào vùng vai trái anh Hiền. Thấy vậy, một số người dân gần đó vào can ngăn nên cả bọn lên xe chạy về nhà và đem một con dao, thanh sắt cất ở sau sân khấu trong sân bóng đá Điện Hồng. Còn anh Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Đức.

Phạm Ngọc Trịnh 

Theo Bản kết luận Giám định Pháp y số 293/GDTT.11 ngày 15-4-2011 của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam thì tỷ lệ thương tích của anh Hiền là 12%. Cơ quan CSĐT CAH Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh và Huy về hành vi “Cố ý gây thương tích”, cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Tèo đã bỏ trốn.

Đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, Trịnh tiếp tục có hành vi côn đồ, gây thương tích đối với người khác vào các ngày 25-6 và 6-12 nên ngày 23-12, Cơ quan CSĐT CAH Điện Bàn gửi lệnh bắt tạm giam qua VKSND đồng cấp yêu cầu phê duyệt để tiến hành bắt Trịnh. Thế nhưng, khi VKSND chưa kịp phê duyệt thì đến sáng 24-12, Trịnh cùng Lê Công Khanh (1995, trú thôn Hòa An, xã Điện Hồng) điều khiển xe máy đến ngã ba Cẩm Lý (H. Điện Bàn), thấy anh Trương Đình Vũ đang chở bạn gái theo hướng ngược lại thì Trịnh cho rằng anh Vũ nhìn đểu mình nên Trịnh quay lại chém anh Vũ và đập xe. Hoảng sợ, anh Vũ chạy vào nhà dân trốn. Trịnh và Khanh chạy về nhà lấy một cây mã tấu rồi tiếp tục quay lại tìm anh Vũ. Đến nơi, Trịnh chém vào đầu anh Vũ gây thương tích nặng, phải khâu 8 mũi... Đến chiều 27-12, CAH Điện Bàn đã tiến hành bắt giữ Trịnh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trí Dũng