Nghiên cứu kinh tế - xã hội phải có định hướng dài hơi
(Cadn.com.vn) - Ngày 17-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng.
Viện trưởng Nguyễn Phú Thái cho biết, là đơn vị độc lập nghiên cứu tham mưu cho thành phố những định hướng, chiến lược lớn phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong 10 năm qua đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Viện tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, người dân đối với các dịch vụ hành chính công; tổ chức nghiên cứu thành công 26 đề tài khoa học cấp thành phố. Từ đó giúp lãnh đạo thành phố có thêm thông tin về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.
Viện trưởng Nguyễn Phú Thái đề nghị, lãnh đạo thành phố giao thêm những nhiệm vụ mang tính chất chiến lược, định hướng của thành phố; định kỳ được báo cáo với lãnh đạo thành phố về ý tưởng và các kết quả nghiên cứu; tham gia vào các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố để có những thông tin thực tiễn phục vụ cho công tác nghiên cứu...
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc. |
Theo Viện phó Trần Đức Anh Sơn, vừa qua có 8 đề tài nghiên cứu xã hội, trong đó có một số đề tài mang lại hiểu quả và hiệu ứng cao như đề tài “món ăn tôi yêu”, đề tài về tư liệu Hoàng Sa, đề tài chiến lược phát triển văn hóa... Ông Trần Đức Anh Sơn cũng cho rằng, hiện nay chiến lược phát triển văn hóa Đà Nẵng cần phải đổi mới, quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở còn nhiều bất cập. Đặc biệt, đối với nhà trưng bày Hoàng Sa chuẩn bị đưa vào hoạt động tháng 7-2017 nhưng chưa biết trưng bày cái gì và trưng bày như thế nào, vì vậy cần thiết phải có Hội đồng thẩm định quốc gia để chọn sản phẩm và bố trí cách trưng bày, nếu không vô tình tạo ra những sự cố đáng tiếc. “Bản thân tôi là nhà nghiên cứu xã hội nhân văn nên mong muốn được nghiên cứu đề tài này”, ông Sơn nói.
Ông Đặng Việt Dũng cho rằng, sự phối hợp giữa Viện và sở, ban, ngành còn hạn chế, chồng chéo, vì vậy sắp tới mỗi đề án cần xác định được đơn vị chủ trì để phát huy hiệu quả cao nhất. Ông Dũng đề nghị Viện khảo sát, đánh giá tác động, nghiên cứu định hướng tầm nhìn xa, đề xuất với lãnh đạo thành phố các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến chiến lược của thành phố trong tương lai; từng bước tiến tới cơ chế tự chủ tài chính...
Biểu dương những kết quả nghiên cứu và ghi nhận những đề xuất của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu Viện tiếp tục bám sát định hướng phát triển của thành phố, nhất là 3 hướng đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; các nghị quyết, chương trình công tác hằng năm thành phố. Tập trung chọn lựa các vấn đề mang tính định hướng lâu dài, chiến lược của thành phố để nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm, kế hoạch dài hạn của thành phố; các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển quy mô dân số thành phố (tự nhiên và cơ học) đáp ứng nhu cầu nguồn lực để phát triển.
Xuân Đương