Nghiện quá hóa… trộm

Thứ năm, 30/04/2020 20:00

Nguyễn Văn Tiến (1984, trú xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) bắt giữ khẩn cấp để làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho hay: Khoảng 8 giờ ngày 25-4, Nguyễn Văn Tiến điều khiển xe máy BKS 43H9-7405 đi vào kiệt 142-Lê Độ (Đà Nẵng) thì thấy xe máy hiệu Vision BKS 43D1-724.03 của chị Trần Nguyễn Lại Giang (1990, trú K142/27- Lê Độ) dựng trước nhà nhưng lại không có người trông coi. Tiến thấy trong hộc trước của chiếc xe Vision có một ví tiền và một chiếc điện thoại nên chạy xe máy đến gần rồi thò tay lấy trộm số tài sản trên.

Nguyễn Văn Tiến 

Sau khi Tiến lấy hết tiền trong chiếc ví màu đỏ thì vứt chiếc ví tại gần bờ hồ Hàm Nghi và lấy chiếc điện thoại hiệu Samsung J6 Plus, màu đỏ cất vào trong túi áo rồi bỏ đi. Tiến khai: số tiền lấy trộm được đã sử dụng 500.000 đồng để mua má túy sử dụng và mua đồ ăn hết 25.000 đồng, số tiền còn lại đem cất.

Khi mọi việc xong xuôi, Tiến đi xe đến đường Ông Ích Khiêm (địa bàn P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thì bị Tổ tuần tra phòng chống tội phạm của CAQ Hải Châu phát hiện nghi vấn, kiểm tra nên Tiến vứt xe bỏ chạy về hướng đường Quang Trung. Tổ tuần tra đã truy bắt được đối tượng đưa về CAQ Hải Châu làm việc. Tại CAQ Hải Châu, đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận thực hiện vụ việc trộm cắp tài sản tại kiệt đường Lê Độ (P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) nên CAQ Hải Châu bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CAQ Thanh Khê.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại K142/27- Lê Độ nói trên. Đối tượng Tiến không có nơi cư trú rõ ràng, không có nghề nghiệp ổn định là đối tượng nghiện ma túy. Ngoài ra, Nguyễn Văn Tiến khai nhận vào ngày 20-4-2020 còn thực hiện vụ trộm cắp chiếc điện thoại hiệu Samsung A51 của anh Chế Duy Cường (1986, tạm trú: K259/14A Trần Cao Vân, Đà Nẵng) để trong xe tải BKS 43C-145.40 dừng đỗ tại trước nhà số 87- Hà Huy Tập (P. Chính Gián). Tài sản trộm cắp được Tiến khai nhận đem bán tại “chợ trời” đường Tăng Bạt Hổ (Đà Nẵng) được 2 triệu đồng. Số tiền có được Tiến khai nhận mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân hết. 

PHƯƠNG KIẾM