Ngọn lửa nhiệt huyết của những người lính cứu nạn, cứu hộ
Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng là một trong những tập thể tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ VI. Với nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, trực tiếp chiến đấu và huấn luyện, Đội luôn là một trong những "hạt nhân" bền bỉ bảo vệ vì bình yên của thành phố.
Dù quân số không nhiều, song tập thể Đội Công tác chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng nhận lệnh xuất xe khi có thông tin cháy nổ, sự cố khẩn cấp. Trong 5 năm qua (2021–2025), đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố và Công an các cấp hàng trăm văn bản chỉ đạo, tổ chức xây dựng và diễn tập hàng trăm phương án chữa cháy, cứu hộ lớn, bảo đảm an toàn cho nhiều sự kiện trọng điểm. Riêng trên thực địa, Đội đã trực tiếp tham gia xử lý 49 vụ cháy và 68 vụ cứu nạn, cứu hộ, kịp thời cứu sống 104 người, hướng dẫn hàng trăm lượt công dân thoát hiểm, đồng thời tìm kiếm, đưa về cho gia đình 13 nạn nhân tử vong.
Nhiều chiến công đã in đậm dấu ấn như vụ cứu 6 người bị mắc kẹt tại suối Phú Túc (Hòa Vang) tháng 7-2022; cứu sống 22 nạn nhân trong trận lũ lịch sử tháng 10-2022; hay kịp thời tiếp cận hiện trường vụ lật xe khách trên cao tốc La Sơn – Túy Loan tháng 1-2023. Mỗi vụ việc là một cuộc chạy đua với tử thần, và cũng là minh chứng cho tinh thần quả cảm, tận tụy vì dân của lực lượng.
Thiếu tá Nguyễn Huy Linh - Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH chia sẻ: "Điều quan trọng nhất của chúng tôi là bảo toàn tính mạng người dân. Mệt mỏi, hiểm nguy là có, nhưng trên hết, chúng tôi thấy hạnh phúc khi kịp cứu được một sinh mạng".
Song song nhiệm vụ chiến đấu, Đội Công tác chữa cháy và CNCH còn là đơn vị đi đầu trong công tác huấn luyện của toàn lực lượng PCCC và CNCH thành phố. Hằng năm, đơn vị tổ chức hàng chục đợt huấn luyện, diễn tập quy mô lớn, trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho lực lượng cơ sở, sinh viên, học sinh và cả những em nhỏ trong các chương trình trải nghiệm. Hình ảnh người lính cứu hỏa đã trở nên gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Trong một tập thể xuất sắc thì có nhiều cá nhân xuất sắc. Từ công tác, nhiều cán bộ đã trưởng thành, đủ sức vươn mình trên đấu trường quốc tế. Trong số đó, Đại úy Võ Thuận và Thượng úy Lê Tiến Long là hai gương mặt xuất sắc của đội vừa trở về sau khi tham dự Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa thế giới 2025 tại Birmingham (Mỹ). Đại úy Võ Thuận cho hay, toàn đoàn Việt Nam tham gia giải đã đạt được thành tích cao. Hơn hết là tinh thần, bản lĩnh và kỹ năng của người lính PCCC Việt Nam, trong đó có lính PCCC Đà Nẵng được ghi nhận. "Chúng tôi không thua kém bất kỳ đội ở quốc gia nào. Và hơn hết, chúng tôi xem đây là cơ hội để đúc kết những kinh nghiệm quý, giúp tôi bổ sung vào huấn luyện tại đơn vị, để lực lượng Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn", Đại úy Võ Thuận nói.
Trở về sau giải đấu, cả hai tiếp tục cùng đồng đội dấn thân vào những nhiệm vụ đầy hiểm nguy. Gần đây, chính Đại úy Võ Thuận là người trực tiếp xuống hố cống sâu 8m để đưa thi thể hai lao động xấu số bị tử vong khi nạo vét cống ở Ngũ Hành Sơn.
Không chỉ cứu người, Đội Công tác chữa cháy và CNCH còn tích cực tham gia bảo vệ các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của thành phố như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng… Với 33 lượt tham gia bảo vệ sự kiện từ năm 2021 đến nay, lực lượng đã góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những hoạt động thu hút hàng vạn người tham gia. Đặc biệt, công tác tuyên truyền PCCC và CNCH đã để lại nhiều dấu ấn, khi đơn vị phối hợp tổ chức trải nghiệm cho hơn 2.000 học sinh, giáo viên, hay mang đến niềm vui, động lực cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Sản - Nhi thông qua hoạt động "làm lính cứu hỏa nhí". Chính những hoạt động nhân văn đó đã giúp hình ảnh người chiến sĩ PCCC&CNCH thêm gần gũi, gắn bó với cộng đồng.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đội Công tác chữa cháy và CNCH đã được các cấp khen thưởng biểu dương với 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều Bằng khen và giấy khen cho cá nhân. Quan trọng hơn, họ đã khắc sâu niềm tin trong lòng người dân bằng chính những hành động quả cảm, sự hy sinh thầm lặng.
MAI VINH







