Ngư dân Lý Sơn quyết tâm bám biển

Thứ bảy, 10/05/2014 11:03

(Cadn.com.vn) - Người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được biết đến, trước tiên là hậu duệ của Hùng binh Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải, sau đấy là những ngư dân thủy chung với ngư trường truyền thống, luôn hiền lành, chất phác cu cúc làm ăn. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan và tàu chặn ngư trường Hoàng Sa, triệt đường mưu sinh của ngư dân và ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, hơn ai hết, họ là những người bị ảnh hưởng trực tiếp. Chính vì vậy, sáng 9-5, trên một ngàn ngư dân và gia đình Lý Sơn đã mít-tinh phản đối hành động ngang ngược trái phép của Trung Quốc.

Mít-tinh phản đối Trung Quốc

Tại buổi lễ vào sáng 9-5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (H. Lý Sơn) thay mặt Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh  thông báo chính thức phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức dừng các hành động bất hợp pháp và rút giàn khoan HD-981 cùng với lực lượng tàu bè ra khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống của Hùng binh Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải kiên định bám sát ngư trường để tiếp tục khai thác, đánh bắt hải sản, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam”.

Trong buổi mít-tinh, ngư dân các tỉnh miền Trung cùng sát cánh với ngư dân Lý Sơn tỏ rõ quyết tâm bám biển đến cùng. Cũng như người dân Lý Sơn, ngư dân cả nước yêu cầu Trung Quốc tôn trọng, chấp hành chủ quyền, quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Quy định của Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982; vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002  và các thỏa thuận liên quan giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc.

Ngư dân Lý Sơn viếng hương tại đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

 Tại lễ mít-tinh, nhiều ngư dân tuyên bố thẳng thừng, mặc cho Trung Quốc có các tàu lớn, có vũ khí đe dọa, nhưng bà con ngư dân vẫn thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa.

Sau lễ mít-tinh, người dân Lý Sơn cùng nhau đến tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải thắp hương tưởng niệm, tri ân các Hùng binh Hải đội Hoàng Sa đã có công đi khai phá quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời nguyện hứa quyết tâm bảo vệ vùng biển tổ tiên bao đời nay đến cùng.

Biển của ta thì ta cứ đi

Theo các ngư dân, trước đây việc đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân đảo Lý Sơn gặp nhiều khó khăn do bị phía Trung Quốc xua đuổi, tịch thu tài sản. Ngày càng lấn tới, Trung Quốc ngang nhiên xông vào nhà người ta đặt giàn khoan chắn ngang đường ra biển Hoàng Sa của ngư dân Lý Sơn.  Ngư dân Nguyễn Thái Hải, trú  xã An Vĩnh (Lý Sơn) bức xúc: “Không hiểu sao họ lại cho mình cái quyền ngang ngược hoạt động trái phép trên vùng biển mà hàng ngày chúng tôi thường qua lại đánh bắt hải sản. Vị trí vùng biển rất gần đảo Lý Sơn, thế mà họ lại bảo rằng của họ. Ngư dân chúng tôi phản đối việc làm của Trung Quốc”.

Sau mít-tinh, tàu cá Lý Sơn thẳng tiến ra biển.

Ngư dân Huỳnh Thanh (xã An Vĩnh) có hơn 30 năm đi biển Hoàng Sa, Trường Sa. Tàu của anh thường xuyên chạy từ Lý Sơn ra Hoàng Sa thì phải đi ngang qua chỗ Trung Quốc đặt giàn khoan. “Họ cấm chúng tôi đến khu vực đó. Nếu như thế thì cũng như cấm chúng tôi hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hết lần này đến lần khác, họ ngang ngược cấm chúng tôi đánh bắt hải sản, cũng như xua đuổi, đe dọa chúng tôi đang hành nghề trên vùng biển của chúng tôi” - ngư dân Huỳnh Thanh gay gắt.

Hiện hai Nghiệp đoàn nghề cá An Hải và An Vĩnh có gần 200 tàu cá công suất  lớn hoạt động tại Trường Sa và Hoàng Sa.  Lệnh cấm của Trung Quốc hết sức phi lý và không thể lung lay ý chí bám biển của ngư dân Lý Sơn. Được biết, ngoài các nghiệp đoàn nghề cá ở Lý Sơn thì các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng loạt phản đối và gửi các văn bản phản đối Trung Quốc lắp đặt giàn khoan trái phép. Các nghiệp đoàn, hội nghề cá đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt, ngăn chặn ngay những hành động vi phạm của Trung Quốc, nhằm bảo vệ ngư dân khi sản xuất trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đồng thời phối hợp ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, thực hiện đúng luật pháp về quốc tế biển, xây dựng tổ đội hợp tác khi đi khai thác biển, hỗ trợ nhau trong sản xuất để đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghịêp đoàn nghề cá An Hải quả quyết: “Mỗi ngư dân chúng tôi cũng như mỗi người Việt Nam yêu nước quyết bám biển và coi quyết định đơn phương nói trên của Trung Quốc là vô giá trị. Chúng tôi tập trung các tàu lại thành tổ, nếu bị bắt nạt trên biển mình có sức mạnh để phản đối hành động của Trung Quốc”.

T. Sự- T. Tân