Ngư dân xứ Quảng trúng “lộc biển” đầu năm

Thứ năm, 17/02/2022 17:12

Những ngày này, tại cảng cá Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đông đảo tàu đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những ngư trường truyền thống khác chở đầy khoang cá cập cảng để bán cá cho thương lái. Những chuyến tàu đầu năm với “lộc biển” dồi dào hứa hẹn một năm trời yên biển lặng, cá tôm đầy khoang...

Ngư dân Bùi Văn Sanh chia sẻ chuyến đánh bắt hải sản xuyên Tết.

Trở về từ sáng sớm, ngư dân Bùi Văn Sanh (50 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành), chủ tàu cá QNa 91838 TS cùng 12 thuyền viên trên tàu đang khẩn trương bán cá cho thương lái. Ông Sanh chia sẻ: Để đánh bắt cá trên biển, trước Tết tôi đã chuẩn bị hoa quả, bánh trái và thực phẩm để cho vợ, con đón Tết rồi mới yên tâm xuất bến đi đánh bắt.

Cả tàu ai cũng vui khi chuyến biển xuyên Tết trúng lớn. “Tàu tôi vươn khơi từ ngày 19-1 ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt hải sản được 15 tấn cá nục, cá ngừ. Đến sáng nay thì tàu tôi cập cảng bán cá cho thương lái, với giá bán 45.000 đồng/kg cá nục, cá ngừ 30.000 đến 40.000 đồng/kg, qua đó chuyến biển này tàu tôi kiếm được 400 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí hết 150 triệu đồng, tôi chia cho mỗi thuyền viên từ 10 đến 15 triệu đồng. Dự kiến, ngày 17-2 tàu tôi sẽ vươn khơi bám biển trở lại”.

15 năm ăn Tết trên biển, ông Sanh đã quen với cảnh xa gia đình trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc. Với ông Sanh đó không chỉ việc mưu sinh kiếm nguồn thu nhập cho gia đình mà còn là trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc. “Đón Tết muộn hơn so với bà con hàng xóm, nhưng bù lại tôi được đón Tết trên biển ở ngư trường Hoàng Sa, ít ai có được cảm xúc đón Tết trên biển như tôi. Đặc biệt, trong đêm giao thừa, tất cả thuyền viên trên tàu có làm mâm cúng gồm: gà, trái cây, hương đèn để cầu mong trong năm mới đánh bắt được nhiều mẻ tôm cá, mưa thuận gió hòa. Ngoài ra, các ngư dân còn mở các bài hát về xuân nên có không khí Tết như trên đất liền”, ông Sanh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng, thương lái thu mua hải sản ở cảng cá Kỳ Hà cho hay, đầu năm giá mua các loại cá cao hơn so với các ngày thường. Vì đầu năm, các tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa trở về nên nhiều loại cá tươi ngon, chất lượng cao nên rất nhiều nhà hàng hải sản ưa chuộng. Bên cạnh đó, trong những ngày tết, người dân thường dùng thịt nhiều nên cảm giác nhàm chán, ra tết họ muốn ăn cá cùng các loại hải sản để thay đổi khẩu vị.

Được biết, năm nay toàn xã Tam Quang có 10 tàu cá, với hơn 120 thuyền viên vươn khơi đánh bắt hải sản trên biển xuyên Tết ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Hiện nay, các tàu cá địa phương và tàu cá ở các huyện lân cận đang lần lượt trở về cập cảng bán cá cho thương lái, với giá bán cá đầu mùa cao nên nhiều ngư dân có nguồn thu nhập kinh tế cao trong những ngày đầu năm mới 2022”.

Thương lái tấp nập thu mua hải sản ở cảng Sa Kỳ vận chuyển đi tiêu thụ.

Trong khi đó, tại cảng cá Sa Kỳ, Quảng Ngãi, rất đông tàu cá cập cảng để bán hải sản cho thương lái, không khí trở nên tấp nập nhộn nhịp hơn so với ngày thường. Ngư dân Võ Thành Nhân (trú huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, sau một đêm khai thác trên biển, tàu tôi có thể thu về từ 5 đến 10 tấn cá nục điếu. Với giá thương lái thu mua tại chỗ dao động từ 20.000 đến 30.000đồng/kg tùy kích cỡ, tôi thu về từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Trừ chi phí, các thuyền viên trên tàu có thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng/người/ngày. “Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá hải sản xuống thấp. Tuy nhiên, đầu năm 2022 trúng nhiều mẻ cá nục mà giá bán lại cao nên chúng tôi rất vui mừng. Chuyến biển đầu năm đã có tín hiệu khởi sắc, hy vọng năm nay cá tôm đầy khoang”, ông Nhân nói…

Ông Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: “Từ sau Tết, nhiều ngư dân địa phương đã đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá. Qua đó, giúp nhiều ngư dân địa phương có nguồn thu nhập cao vào những ngày đầu năm mới. Đồng thời, cũng tạo công ăn việc làm thời vụ cho nhân công lao động địa phương, góp phần ổn định đời sống, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch”.

Ngư dân trúng đậm cá nục, cá cơm, cá ngừ vào những ngày đầu năm mới không chỉ đem lại thu nhập cho chủ tàu và anh em thuyền viên mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây chính là động lực để họ tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

LÊ HẢI - HUYỀN MAI