Người biểu tình "đóng cửa Bangkok"

Thứ ba, 14/01/2014 10:44

THỦ ĐÔ BANGKOK NGÀY 13-1 TÊ LIỆT VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG BIỂU TÌNH RẦM RỘ CỦA PHE PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ.

(Cadn.com.vn) - Ngay từ sáng 13-1, người biểu tình đối lập Thái Lan rầm rộ tiến về trung tâm thủ đô, mở chiến dịch “đóng cửa Bangkok”, chiếm 7 nút giao thông quan trọng, làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng và đổ máu.

Người biểu tình tràn ngập các đường phố chính ở Bangkok ngày 13-1. Ảnh: Reuters

Giao thông tê liệt, 2 triệu người bị ảnh hưởng

Dòng người biểu tình cứ dài ra, đông nghịt khi những người ủng hộ Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) chống chính phủ liên tục đổ ra các đường phố.

Theo AFP, hàng ngàn người biểu tình vẫy cờ, một số mặc áo phông với khẩu hiệu “đóng cửa Bangkok” tiến về các khu vực quan trọng, gồm cả khu trung tâm mua sắm lớn từng bị “đốt cháy” trong tình trạng bất ổn chính trị chết người năm 2010. “Chúng tôi sẽ chiến đấu cho dù thắng hay thua. Chúng tôi sẽ không thỏa hiệp hay chấp nhận đàm phán”, lãnh đạo biểu tình Suthep nói với đám đông. Vị chính trị gia đang phải đối mặt với cáo buộc tội giết người liên quan đến cuộc đàn áp quân sự nhằm vào người biểu tình khi ông còn là Phó Thủ tướng vào năm 2010 -  vẫn tiếp tục dẫn dắt người biểu tình diễu hành qua trung tâm thành phố.

Mục đích ông Suthep là làm tê liệt thủ đô hành chính Bangkok, buộc chính quyền Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải nhượng bộ và từ chức. Từ đó, phe đối lập sẽ đề cử một “Hội đồng nhân dân” lên nắm quyền, giám sát cải cách bầu cử, nhằm kiềm chế sự thống trị chính trị của gia đình Shinawatra. Chiến dịch này gây ảnh hưởng hơn 2 triệu người dân ở thủ đô. Ước tính, 680.000 dân, 440.000 sinh viên và 1,2 triệu người làm việc trong và gần các địa điểm tuần hành bị ảnh hưởng. “Khách hàng thường xuyên của tôi không thể lái xe đến đây. Tôi đang rất căng thẳng”, chủ tiệm tóc Tong cho biết.

Chiến dịch này cũng ảnh hưởng tới 4,8 triệu lượt giao thông. Cty Hàng không Thái Lan phải cấp giấy thông hành đặc biệt cho khoảng 6.000 taxi sân bay nhằm chứng minh với người biểu tình rằng, đây là các phương tiện chuyên chở khách du lịch để họ không cản trở các taxi này đi qua các tuyến đường bị phong tỏa. Cảnh sát cho biết, 12 bệnh viện, 28 khách sạn, 24 trường học và 5 trạm cứu hỏa trong khu vực bị ảnh hưởng bởi việc “đóng cửa Bangkok”.

Khó dự đoán

Giám đốc An ninh quốc gia Paradorn Pattanathabutr cho biết, khoảng 20.000 người đã tham gia biểu tình trong ngày 13-1. Tuy nhiên, theo dự đoán, số người biểu tình còn có thể tăng lên.

Giới chức Bangkok tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu xảy ra tình trạng bạo động mới trong bối cảnh có khoảng 20.000 cảnh sát cùng binh lính sẽ được triển khai để duy trì trật tự an ninh. Cảnh sát và binh sĩ nỗ lực canh giữ  thành phố 12 triệu dân này song không có dấu hiệu cho thấy, chính phủ chuẩn bị đối phó với những người biểu tình bằng vũ lực. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, tình hình ở Thái Lan rất căng thẳng và không thể dự đoán được khi “người biểu tình đã đi quá xa” bằng việc tuyên bố chặn các quan chức đi làm việc và cắt điện, động thái có thể dẫn đến đổ máu.

Trong một động thái gỡ rối khá bất ngờ, Thủ tướng Yingluck ngày 13-1 mời các thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ và các chính đảng cùng thảo luận về đề xuất của Ủy ban Bầu cử (EC) nhằm lùi thời điểm tổ chức bầu cử, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 2-2 tới. Mặc dù các bộ trưởng vẫn cho rằng, theo Hiến pháp Thái Lan, việc trì hoãn sẽ không thể xảy ra, nhưng EC trước đó tuyên bố rằng cơ quan này có thể lùi thời điểm bầu cử và một thành viên gợi ý vào ngày 4-5 tới. Trước bối cảnh chính trị như thế này, Thủ tướng Yingluck thừa nhận vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng trong đề xuất của EC và cần nhóm họp để thảo luận.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay là chương mới nhất trong câu chuyện bất ổn chính trị thường xuyên ở Thái Lan kể từ khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ năm 2006. Tình trạng bế tắc hiện nay làm sống lại những lo ngại về khả năng đảo chính quân sự trong một đất nước đã chứng kiến 18 cuộc đảo chính kể từ năm 1932 mặc dù vậy, quân đội vẫn tuyên bố đứng trung lập.

Khả Anh