Người chỉ huy tận tâm

Thứ ba, 12/07/2016 10:52

(Cadn.com.vn) - Đến nay, Thượng tá Hồ Thanh Hưng, Phó trưởng CAQ Thanh Khê đã có thâm niên 30 năm công tác trong lực lượng an ninh CATP Đà Nẵng. Với anh, việc chọn và gắn bó với công tác an ninh có thể do cái duyên với nghề, nhưng trên hết là cái nghiệp mà tự thân anh đã hun đúc, nuôi dưỡng đam mê từ nhỏ.

Nói về quyết định lựa chọn nghề nghiệp của mình, Thượng tá Hưng cho biết: Một mặt do truyền thống gia đình, bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, 3 anh em trai đều công tác trong lực lượng CAND. Mặt khác, có tính quyết định hơn đó là do anh được sinh ra và lớn lên trên quê hương Điện Bàn (Quảng Nam), mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. “Từ những ngày thơ bé, chứng kiến cảnh bom đạn tàn phá quê hương, xóm làng, trong tâm hồn những người con như chúng tôi đã nung nấu lòng căm thù giặc rất lớn. Càng lớn lên, chúng tôi càng thấu hiểu những việc cha anh mình đã và đang làm, thương yêu, quý trọng vô cùng bao đồng bào, đồng chí đã  anh dũng hy sinh để có được độc lập tự do cho nước nhà”, Thượng tá Hưng chia sẻ. Từ những cảm nhận ban đầu ấy, anh đã nuôi dưỡng hoài bão cho mình là bằng mọi giá phải bảo vệ thành quả của các tầng lớp cha anh để lại. Và con đường tốt nhất để làm được điều đó là tham gia vào lực lượng công an, góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Thượng tá Hồ Thanh Hưng.

Năm 1991, Hồ Thanh Hưng tốt nghiệp, về nhận công tác tại Phòng Bảo vệ An ninh nội bộ - Văn hóa tư tưởng CA Quảng Nam- Đà Nẵng. Được trở về quê hương, được cống hiến một phần công sức của mình, với tuổi trẻ đầy sôi nổi, nhiệt huyết, anh đã miệt mài với công việc, quên đi những vất vả, khó khăn để vừa làm tốt nhiệm vụ được giao, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm và vốn sống thực tế để phục vụ cho công tác ngày càng tốt hơn. Năm 1997, khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách, mặc dù hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ có nhiều sự chi phối khi con trai đầu lòng mới tròn một tuổi, mẹ già đau yếu nhưng anh vẫn xung phong vào Quảng Nam công tác. Chấp nhận cuộc sống xa nhà, môi trường công tác mới còn nhiều lạ lẫm, địa bàn chủ yếu là miền núi, vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt, đi lại khó khăn nhưng anh và đồng đội vẫn chu toàn trong việc nắm thông tin, tình hình để kịp thời tham mưu lãnh đạo nhiều giải pháp, biện pháp công tác...

“Công việc của cán bộ an ninh, nhất là an ninh bảo vệ nội bộ, văn hóa tư tưởng có đặc thù riêng, không thể đo đếm bằng những thành tích, vụ việc cụ thể. Có chăng, đó là sự ghi nhận của chính những đồng đội luôn sát cánh bên mình, hiểu được công việc của mình mà thôi”, Thượng tá Hưng chia sẻ. Sau thời gian công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ CA tỉnh Quảng Nam, cuối năm 1999, theo yêu cầu nhiệm vụ mới, Hồ Thanh Hưng được luân chuyển về Đội An ninh CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng). Trải qua nhiều công việc, chức vụ khác nhau trong lực lượng an ninh, năm 2010, anh được bổ nhiệm Phó trưởng CAQ Thanh Khê phụ trách an ninh cho đến nay.

Trong vô số các công việc có liên quan, ấn tượng nhất đối với Thượng tá Hưng có lẽ là việc cùng với tập thể lãnh đạo, CBCS CAQ Thanh Khê phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể có liên quan trực tiếp tham mưu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng công trình cầu vượt khác mức Ngã ba Huế cách đây không lâu. “Để có được công trình cầu vượt khác mức Ngã ba Huế như ngày hôm nay, ngoài sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, ban ngành có liên quan, thì quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận từ người dân. Và để có được sự đồng thuận ấy thì vai trò của lực lượng an ninh cơ sở, trực tiếp là lực lượng an ninh Q.Thanh Khê trong vận động, tuyên truyền, thuyết phục là rất quan trọng”, Thượng tá Hưng nói.

Một trong những thành quả nổi bật của Đà Nẵng nói chung, Q.Thanh Khê nói riêng trong nhiều năm qua là đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả ấy có sự đóng góp rất lớn của lực lượng an ninh CAQ nói chung, cá nhân Thượng tá  Hưng nói riêng. Bằng thực tiễn công tác cũng như đặc điểm từng địa bàn, anh đã cùng với lãnh đạo, CBCS CA quận phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa ra các đề xuất, tham mưu và triển khai xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tại các giáo xứ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố...

Có thể nói, yếu tố giúp Thượng tá Hồ Thanh Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ là không ngừng học tập, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ. Với bất kỳ công việc gì được giao anh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhanh nhẹn, không ngại khó, ngại khổ, khiêm tốn, giản dị. Trong vai trò của người phụ trách an ninh CAQ, anh luôn thể hiện thái độ vừa nghiêm túc, đúng mực vừa nhẹ nhàng, quyết đoán và quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí, đồng đội; tâm huyết, luôn hết mình với nghề. Với những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, trong nhiều năm qua, Thượng tá Hồ Thanh Hưng đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP; của Thành ủy, Quận ủy... Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân, Thượng tá Hồ Thanh Hưng vinh dự được đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.     

Doãn Nguyên Hưng