Người có uy tín - điểm tựa vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân
Chiều 28-1, CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tri ân và tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ Người có uy tín trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS của thành phố.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, lãnh đạo các xã, phường có đồng bào DTTS sinh sống, lãnh đạo CATP cùng 300 đại biểu là già làng, trưởng bản, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điểm tựa tinh thần vững chắc của cộng đồng
Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phim phóng sự chủ đề Người có uy tín trong cộng đồng DTTS, qua đó khắc họa sinh động vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố từ năm 2020 đến nay, đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại diện Người có uy tín đã thể hiện rõ niềm tin của đồng bào DTTS đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố và lực lượng Công an đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng như vai trò đặc biệt của đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù là thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng vẫn có các địa bàn miền núi, vùng đồng bào DTTS, nơi các dân tộc Cơ Tu, Cor, Giẻ Triêng, Xê Đăng… sinh sống lâu đời, gắn bó mật thiết với núi rừng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của Người có uy tín.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín đã và đang là điểm tựa tinh thần vững chắc của cộng đồng, là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ, Người có uy tín đã cùng với lực lượng Công an và chính quyền các cấp kịp thời động viên Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân - dân.
Trước bối cảnh tình hình an ninh, trật tự thời gian tới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, thông tin xấu độc trên không gian mạng và nguy cơ xâm nhập của các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép vào vùng đồng bào DTTS, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh lực lượng Công an Đà Nẵng sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "dựa vào Dân, vì Dân mà phục vụ", đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường bám dân, bám địa bàn, đồng thời mong muốn Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, không ma túy, vì mục tiêu phát triển bền vững và nghĩa tình của thành phố Đà Nẵng.
Nhịp cầu bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân
Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, đồng thời mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng ổn định, phát triển và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gương mẫu đi đầu và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau sáp nhập, địa bàn thành phố Đà Nẵng được mở rộng, trong đó khu vực phía tây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Cor, Giẻ Triêng, Xê Đăng với bản sắc văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Trung ương và thành phố, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trong đó vai trò của người có uy tín thể hiện rõ nét, vừa là tấm gương chấp hành chủ trương, chính sách, vừa là lực lượng nòng cốt vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn đoàn kết và là chỗ dựa vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ, nhất là sau cơn bão số 12 vừa qua, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín đã cùng chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội động viên Nhân dân khắc phục hậu quả, tham gia Chiến dịch "Quang Trung thần tốc", sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống, để lại dấu ấn sâu đậm về nghĩa tình quân - dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương vai trò nòng cốt của Công an thành phố trong tham mưu tổ chức Hội nghị, triển khai hiệu quả các chủ trương về công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là việc thực hiện phương châm "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới như biến đổi khí hậu, thiên tai, mặt trái của kinh tế thị trường, thông tin xấu độc trên không gian mạng và âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư hạ tầng, tạo sinh kế bền vững, phát triển du lịch sinh thái, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố phát triển bền vững, bản làng bình yên, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no.
Lê Anh Tuấn







