Người đàn bà "vác tù và hàng tổng"
Với người dân tại Tổ phố 36, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) hình ảnh chị Nguyễn Thị Thiên- Tổ trưởng bất chấp nắng mưa, đến từng nhà vận động mọi người tham gia giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường,… đã quá đỗi quen thuộc. Ông Hoàng Thoại- cán bộ hưu trí nhận xét: "Cô Thiên là người hết lòng vì công việc, đóng góp rất lớn cho sự bình yên của khu phố".
Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ Nguyễn Công Hòa dành nhiều lời tốt đẹp cho người tổ trưởng: "Là nữ nhi, song chị Nguyễn Thị Thiên là một cán bộ cơ sở năng nổ, hết lòng vì công việc. Ở bất cứ công việc, hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, từ năm 2007 đến năm 2012 là cán bộ phụ nữ tại chi hội Đa Mặn 5, chị Thiên liên tục đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu", được Hội Phụ nữ quận cũng như UBND phường tặng nhiều giấy khen. Từ năm 2011 đến 2016 liên tục đạt danh hiệu cán bộ cơ sở giỏi. Ngoài ra, không ngại khó, ngại khổ chị Thiên còn tham gia tổ dân phòng cơ động nữ, tổ bảo vệ dân phố và năm 2018 đến nay được bà con tín nhiệm bầu giữ chức tổ Trưởng Tổ dân phố 36, Chi hội trưởng Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em, cộng tác viên dân số và kế hoạch hóa gia đình…".
Với vai trò là người Tổ trưởng Tổ dân phố, chị Nguyễn Thị Thiên thường xuyên năm bắt sự biến động nhân hộ khẩu trong các hộ gia đình qua đó việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ người đến người đi; kiểm tra nhắc nhở nhân dân chấp hành tốt, không có hộ nào vi phạm, đồng thời phối hợp với Cảnh sát khu vực kịp thời khai báo lưu trú, tạm trú, tạm vắng; đặc biệt là các hộ cho thuê trọ trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến bất thường nếu có xảy ra. Đối với công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, chị Thiên thường xuyên thông tin đến bà con tình hình thủ đoạn của tội phạm, nhắc nhở bà con cảnh giác với tội phạm lừa đảo, phòng ngừa trộm cắp, cướp giật, phối hợp cùng gia đình nhắc nhở, động viên 2 em Ngô Lại Quốc L., Đặng Khả D. tiến bộ.
Ngoài ra, chị Thiên còn kêu gọi nhân dân trong tổ nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng Tổ dân phố 36 trở thành tổ không còn hộ nghèo, không có trẻ em bỏ học, hư hỏng, không có người nghiện ma túy, trộm cắp cướp giật; thực hiện chủ trương tổ dân phố không có rác, đường thông hè thoáng, vận động từng gia đình tự tháo gỡ, xóa các quảng cáo sai quy định khi phát hiện... Nhờ vậy, Tổ dân phố 36 không còn tình trạng các quảng cáo, rao vặt trên các cột điện, tường rào.
Với sự năng nổ, hết lòng vì công việc của người nữ tổ trưởng nên nhiều năm liền Tổ dân phố 36 phường Khuê Mỹ luôn dẫn đầu trong các phong trào tại địa phương và cá nhân chị Nguyễn Thị Thiên trở thành tấm gương sáng cho nhiều người noi theo.
M.T