Người dân cần cảnh giác và kịp thời tố giác tội phạm tín dụng đen

Thứ ba, 08/03/2022 06:57

Tín dụng đen là hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi và thường đi kèm với hình thức đòi nợ côn đồ, trái pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Những năm gần đây, hoạt động tín dụng đen nở rộ khắp địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Khánh Hòa đã quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Nhóm tín dụng đen do Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu bị bắt giữ.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tác hại của tín dụng đen, tập trung đối tượng là phụ nữ; hướng dẫn người dân phát hiện và tố giác tội phạm tín dụng đen. Bên cạnh đó, công an xã, phường, thị trấn đồng loạt thống kê các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh liên quan, như: cầm đồ, thế chấp, tổ chức hụi...

Không chỉ đẩy mạnh công tác phòng ngừa, trên cơ sở các nguồn tin do quần chúng nhân dân tố giác tội phạm tín dụng đen, Công an tỉnh đã tổ chức điều tra sâu, thực hiện thành công những chuyên án lớn triệt xóa các ổ nhóm tội phạm. Đến nay, Công an tỉnh và các địa phương đã khởi tố 5 vụ án với hơn 30 đối tượng liên quan đến tín dụng đen, tạm giữ số tài sản phi pháp hàng tỷ đồng.

Điển hình là Chuyên án VA-279V triệt xóa nhóm tội phạm cho vay nặng lãi đối tượng do Nguyễn Mạnh Cường (1969, trú xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu vào tháng 11-2021. Trong chuyên án này, cơ quan Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 4.000 đô-la Mỹ, 8.500 đô-la Canada, nhiều vàng, nữ trang, ô-tô, xe máy...

Theo kết quả điều tra, đường dây của Nguyễn Mạnh Cường hoạt động từ năm 2018, có hơn 800 con nợ, với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng. Lãi suất trung bình con nợ phải chịu lên đến 30%/tháng và 360%/năm. Khi có khách hàng, các đàn em của Cường đến nhà kiểm tra, tạm giữ một số giấy tờ có liên quan như CMND, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung người vay tiền. Trong trường hợp người vay tiền không trả nợ đúng kỳ hạn thì Cường chỉ đạo đàn em đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn để ép buộc người vay tiền trả nợ.

Trước đó, tháng 5-2020, Công an tỉnh đã bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm tín dụng đen mang hung khí đi đòi nợ vay theo kiểu côn đồ, gồm: Lê Xuân Minh (1996), Trình Hùng Anh (1988), Phùng Đình Tuấn (1994), Lê Xuân Thiết (1989), Lê Xuân Nhất (1987, cùng trú huyện Đông Sơn. tỉnh Thanh Hóa) và Mã Văn Thành (1991, trú huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Nạn nhân trong vụ việc là vợ chồng ông L. và bà H. (trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Vợ chồng ông L. thông qua tờ rơi quảng cáo đã tìm vay của Minh 3,7 triệu đồng, bị Minh tìm đến nhà riêng đòi nợ vay tín dụng đen số tiền lãi 2,6 triệu đồng. Do bất đồng về mức tiền phải trả dẫn đến hai bên cãi vã. Minh đã điều một nhóm “anh chị” gồm 5 đối tượng mang theo dao, gậy ập đến đánh đập gây thương tích khiến vợ chồng ông L. phải nhập viện cấp cứu.

Với tình hình phức tạp và tác hại khôn lường của loại tội phạm này, các cấp chính quyền và nhân dân cần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen để người dân nâng cao cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm. Chính quyền và các cơ quan quản lý liên quan cần kiên quyết xử lý tình trạng tờ rơi, dán quảng cáo vi phạm pháp luật, tiếp tay cho tín dụng đen. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tiếp tục tập trung điều tra, khám phá những vụ án tín dụng đen và vi phạm pháp luật liên quan.

K.H