Người dân cần nâng cao cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Thứ sáu, 16/08/2024 08:30

Mặc dù lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác tuyên truyền về các thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhưng vẫn có nhiều người dân “nhẹ dạ cả tin” bị lừa mất tài sản lớn.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an toàn tỉnh điều tra, khám phá gần 100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có hơn 60 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Riêng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, triệt phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lớn hàng tỷ đồng.

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Thị Thuỳ Trang, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 590 triệu đồng bằng hình thức tạo hóa đơn chuyển tiền giả.
Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP xã Duy Hòa đã tuyên dương tinh thần cảnh giác của chị Hạnh, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Trước đây, rộ các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, như: Chiếm quyền sử dụng Facebook, Zalo, giả danh chủ tài khoản; giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng; thông báo trúng thưởng và nhận quà tặng… Nhưng thời gian gần đây, xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo mới, như: tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử; cố tình chuyển khoản nhầm để đòi tiền lãi; lừa đặt cọc mua hàng qua mạng; lập sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán; mời chào “làm việc nhẹ lương cao” trên các trang mạng xã hội…

Mới đây, ngày 5-8-2024, bà N.T.H (1970, trú xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) mang 41 triệu đồng đến Bưu điện xã Duy Hòa (H. Duy Xuyên) chuyển cho 1 đối tượng không rõ lai lịch (chỉ quen qua mạng xã hội) để được nhận quà gồm: tiền, vàng, trang sức. Nhận thấy vụ việc có có dấu hiệu lừa đảo, chị Vũ Thị Hồng Hạnh (nhân viên Bưu điện) thông báo ngay cho gia đình bà H. và Công an xã Duy Hòa đến ngăn chặn việc chuyển tiền trên. Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP xã Duy Hòa đã tuyên dương tinh thần cảnh giác của chị Hạnh.

Một hình thức lừa đảo mới là tạo hóa đơn chuyển tiền giả, Nguyễn Thị Thùy Trang (22 tuổi, trú TP Tam Kỳ) đã lừa chiếm đoạt của 2 chủ tiệm vàng trên địa bàn TP Tam Kỳ hơn 590 triệu đồng. Trước đó, ngày 29-7-2024, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của 2 chủ tiệm vàng tại TP Tam Kỳ về việc bị 1 đối tượng nữ lừa đảo chiếm đoạt tổng tài sản là 8 cây vàng (hơn 590 triệu đồng) thông qua hình thức thanh toán hóa đơn giả. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng Công an nhanh chóng xác thủ phạm chính là Trang. Qua điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang đã sử dụng điện thoại thông minh tải và cài đặt ứng dụng làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản. Khi đến mua vàng tại các hiệu vàng, đối tượng xin thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng trên để tạo hóa đơn chuyển tiền giả rồi chụp màn hình chuyển qua ứng dụng Zalo cho chủ hiệu vàng. Mặc dù điện thoại của chủ tiệm vàng chưa có thông báo nhận tiền, nhưng thấy số dư bên đối tượng Nguyễn Thị Trang đã trừ nên tin tưởng và giao vàng cho Trang.

Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Thị Thuỳ Trang, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 590 triệu đồng bằng hình thức tạo hóa đơn chuyển tiền giả.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, người dân sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công. Với hệ thống công nghệ của các ngân hàng, việc chuyển khoản 24/7, khách hàng sẽ nhận được ngay thông báo có tiền trong tài khoản. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công.

Về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, lãnh đạo Phòng ANM- Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình trạng tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Phòng ANM đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn bị các đối tượng lừa mất tài sản lớn. Qua công tác đấu tranh, xử lý các vụ án cho thấy, các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, lòng tham vật chất và sự sợ hãi của bị hại, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đại tá Nguyễn Thành Long- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh mạnh với loại tội phạm lừa đảo qua mạng, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân tự bảo vệ tài sản của chính mình. Nhưng quan trọng hơn hết, chính bản thân người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức lừa đảo này.

LÊ VƯƠNG