Người dân kiến nghị sửa đường, làm cống do ảnh hưởng dự án
Từ năm 2021, khi triển khai thi công dự án đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng, tuyến đường giao thông liên thôn thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang bị chia cắt, nhiều hộ dân khu vực rơi vào tình trạng ngập lụt cục bộ vì đường vành đai cao hơn mặt bằng thôn hơn 1 mét…
Người dân đã kiến nghị Ban Quản lý dự án đường vành đai phía Tây và ngành chức năng xem xét, có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên 3 năm qua sự việc vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân.

Ông Ngô Văn Trương - Trưởng thôn 5, xã Hòa Khương cho biết, thôn 5 có gần 600 hộ dân, là thôn có diện tích rộng nhất, chiếm đến 2/3 diện tích xã Hòa Khương. Từ năm 2021, khi triển khai dự án tuyến đường vành đai phía Tây qua địa bàn, thôn 5 bị chia cắt thành nhiều khu vực, tuyến đường giao thông chính trong thôn nối với đường ĐH8 bị chia cắt. Bên cạnh đó, đoạn đường thôn 5 nối với đường vành đai phía Tây 3 năm nay không được sửa chữa, nâng cấp để khớp nối với đường vành đai phía Tây, xuống cấp, hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Chỉ cho chúng tôi thấy hiện trạng đường liên thôn hiện tại thấp hơn đường vành đai gần 2 mét, ông Trương cho biết người dân phải tự mở một lối đi vòng lên đường vành đai, dốc đứng, mưa xuống là trơn trượt, nhiều vụ tai nạn giao thông do người dân ngã té, hoặc đâm đụng do đường vòng cua gấp đã xảy ra tại điểm giao thông này. Ngoài ra, do đường vành đai cao hơn khu dân hơn 1 mét, nhiều hộ dân nằm bên tuyến đường vành đai bỗng biến thành vùng trũng, cứ mùa mưa đến là ngập úng cục bộ cả mét nước. Ngập úng nặng nhất là hộ ông Nguyễn Hoa, do nhà nằm sát đường liên thôn và đường vành đai, 3 năm qua chịu cảnh ngập lụt trong mùa mưa, đầu mùa khô 2025 này, hộ ông Nguyễn Hoa phải dỡ hẳn căn nhà cũ để tìm cách đổ đất nâng nền lên cao rồi làm lại nhà mới rất tốn kém kinh phí.

Theo nhiều người dân trong khu vực, lẽ ra khi thi công đường vành đai, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công phải thi công hệ thống cống thoát nước tại khu vực, nhưng đã không làm điều đó, khiến khu dân cư rơi vào cảnh ngập lụt như lâu nay.
Ông Ngô Văn Trương cho biết, vấn đề đường giao thông liên thôn, tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng từ dự án đường vành đai phía Tây đã được phản ánh lên chính quyền từ huyện đến thành phố, ngành chức năng và được cử tri phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND… Ban quản lý dự án đường vành đai phía Tây đã đến kiểm tra hiện trường, ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, nhưng 3 năm qua, tình trạng vẫn chưa được khắc phục.
"Chúng tôi đề nghị Ban quản lý dự án đường vành đai phía Tây, ngành chức năng TP Đà Nẵng cần khẩn trương xem xét, có biện pháp khắc phục những kiến nghị của người dân thôn 5 xã Hòa Khương ngay trong mùa khô này, không để khi mùa mưa đến, người dân lại lâm vào cảnh mất an toàn giao thông vì đường giao thông bất cập, đời sống sinh hoạt của người dân khó khăn do ngập lụt", ông Ngô Văn Trương khẩn thiết.
Hồng Thanh