Người dân vây Nhà máy Xi-măng Luck vì ô nhiễm

Thứ bảy, 08/03/2014 11:30

(Cadn.com.vn) - Sáng 7-3, hàng trăm người dân của P. Hương Văn và Hương Vân, TX Hương Trà (TT-Huế) bao vây Nhà máy xi-măng (của Cty hữu hạn xi-măng Luck Việt Nam do Tập đoàn Luck Industrial Limited (Hồng Kông) – gọi tắt NMXM Luck đầu tư vì cho rằng nhà máy chậm di dời các hộ dân ở gần nhà máy trong bán kính 50m, chậm đền bù thiệt hại rau màu do khói bụi của nhà máy gây ra.

Người dân vây nhà máy xi-măng sáng 7-3.

Người dân khóa cổng nhà máy

Cho đến 9 giờ ngày 7-3, hàng trăm người dân ở gần khu vực NMXM Luck vẫn tập trung trước cổng nhà máy để phản đối tình trạng ô nhiễm, chậm đền bù... Bà Nguyễn Thị Hiền (trú tổ dân phố 6, P. Hương Vân) - cạnh NMXM Luck bức xúc: “Nhà tui ở sát dây chuyền 4 của nhà máy nên bụi xi-măng từ nhà máy thải ra làm hoa màu nhuốm màu trắng, cây ăn trái chết sạch, trong khi đó nông dân tụi tui ai cũng sống nhờ rau quả trong vườn...”.

Theo bà Hiền, trước đây, lãnh đạo NMXM Luck nhiều lần nói sẽ đền bù thiệt hại rau màu cũng như khắc phục lượng bụi thải ra ngoài nhưng đến nay vẫn không thực hiện.

Quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, người dân tự ý dùng khóa của họ đưa đến khóa 3 cổng nhà máy, “cấm” công nhân viên, xe cộ ra vào nhà máy. Không chỉ vậy, trong tối 6-3, hàng chục người dân đã trải bạt ngủ trước cổng của nhà máy đòi gặp lãnh đạo nhà máy để trình bày...

Một cán bộ P. Hương Vân cho biết, trước sự việc người dân trải tấm bạt ngủ gần cổng nhà máy, rồi khóa cổng nhà máy, chính quyền địa phương đã can ngăn nhưng người dân vẫn không chịu.

Đến sáng 7-3, người dân tiếp tục kéo đến để phản đối việc nhà máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bà Bùi Bích Hạnh (trú xã Hương Vân) nói: “Do bụi từ nhà máy thải ra, nên con cái và vợ chồng tui cứ ho triền miên, đi khám thì bác sĩ nói bị viêm phổi. Con tui bị ốm kéo dài cả tháng trời, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập”.

Bà Hạnh còn cho rằng, không chỉ bị viêm phổi mà người dân ở gần nhà máy, tai đều có “vấn đề” vì suốt ngày bị tiếng ồn “tra tấn”. Trước thực trạng phức tạp đó, lãnh đạo chính quyền, địa phương, CATX Hương Trà và lực lượng quân đội đã có mặt yêu cầu người dân bình tĩnh, đảm bảo ANTT, không nên quá khích.

Sau gần 1 ngày “cấm cổng” nhà máy, người dân đã được đối thoại với lãnh đạo Cty, chính quyền địa phương.

Mong được di dời

Chứng kiến cảnh, dân “vây” NMXM, ông Phạm Văn Hy - Chủ tịch UBND P. Hương Văn cho biết, do người dân đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu giải quyết vấn đề ô nhiễm, đền bù thiệt hại và hỗ trợ tái định cư, tuy nhiên phía Cty không hồi đáp nên đã bức xúc bao vây, khóa cổng nhà máy để phản đối.

Việc người dân bức xúc, vây nhà máy kéo dài từ chiều 6-3 cho đến 7-3 mà không chịu ra về, buộc chính quyền địa phương và phía Cty phải tổ chức buổi đối thoại trực tiếp. Ông Jack Fung Luk - Tổng Giám đốc Cty Hữu hạn Xi-măng Luck (Việt Nam) đã chủ trì đối thoại với người dân.

Tuy nhiên, người dân đã phản đối bỏ ra ngoài, không chấp nhận đối thoại vì phía Cty đưa họ vào một phòng họp đóng kín cửa, không cho báo chí vào. Đến 10 giờ cùng ngày, phía Cty đã chấp nhận cuộc đối thoại có chứng kiến của báo chí. Tham dự đối thoại có lãnh đạo TX Hương Trà và 2 phường Hương Văn và Hương Vân, lãnh đạo Sở TN-MT, CATX Hương Trà... người dân mới chấp nhận đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đại diện của các hộ dân cho rằng, trước đây Cty hứa đền bù thiệt hại hoa màu của dân do bụi xi-măng bám nhưng đã nhiều năm nay vẫn không thực hiện được. Về vấn đề này, phía Cty yêu cầu người dân lập tờ trình, kê khai thiệt hại gửi lên họ xem xét. Tuy nhiên, người dân cho rằng, họ đã nhiều lần thống kê thiệt hại gửi lên phường nhưng vẫn không được hồi đáp.

Nhiều hộ dân thắc mắc, vì sao, thị xã đã nhiều lần lên danh sách hơn 30 hộ dân trong phạm vi 50m sẽ được di dời nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Về vấn đề này, Cty cho rằng, do kinh phí đang gặp khó khăn nên họ không thể chi trả tiền đền bù, giải phóng cùng một lần, mà chia thành 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, giữa tháng 4-2013, Cty đồng ý chi 7,7 tỷ đồng để thị xã lo tái định cư cho dân nhưng không hiểu vì sao sự việc này lại kéo dài, đến nay vẫn chưa thực hiện khiến cho người dân ngày càng hứng chịu ô nhiễm.

Ngoài ra, một số hộ dân không nằm trong phạm vi 50m di dời vẫn mong muốn được di dời đến nơi khác vì họ cho rằng, ngày nào họ cũng bị khói bụi “tra tấn”, bệnh tật đe dọa nếu tiếp tục sống gần NMXM... “Ai cũng muốn an cư lạc nghiệp, chứ sống trong cảnh ô nhiễm này, người dân sớm muộn gì cũng mang bệnh vào người” - bà Nguyễn Thị Hương nói.

Ông Jack Fung Luk nói, ông đã có ý kiến TX Hương Trà sớm hoàn thành hồ sơ giải phóng mặt bằng để chi trả tiền cho người dân. Ông sẽ sớm làm việc với thị xã để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TX Hương Trà hứa, sẽ sớm xem xét, hoàn tất các thủ tục để sớm tiến hành giải phóng mặt bằng và di dời dân vào tháng 7-2014.

Về số hoa màu thiệt hại mà hàng chục hộ dân phản ánh, bà Hương nói sẽ yêu cầu các phòng chức năng, các ngành phối hợp phía Cty kiểm tra, báo cáo lên lãnh đạo thị xã để xem xét, yêu cầu Cty bồi thường thiệt hại cho dân có cơ sở. Bà Hương cũng lưu ý, về vấn đề môi trường, NMXM quan tâm tốt hơn trong thời gian tới.

Hải Lan