Người mang... “nhóm máu trộm”!

Thứ sáu, 28/04/2017 12:29

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp Mai Văn Lạc (1985, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - đối tượng có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

1 giờ 40 ngày 16-4, trong quá trình TTKS theo Quyết định 8394, CAP Chính Gián, Q. Thanh Khê phát hiện, bắt quả tang Mai Văn Lạc đang bấm khóa đột nhập cơ sở thu mua phế liệu của anh Võ Văn Phúc (1973, trú P. Thanh Khê Đông, TP Đà Nẵng) tại 322-Thái Thị Bôi để trộm cắp. Tại hiện trường, cơ quan CA đã tạm giữ 1 kìm bấm dài 30cm, 1 đèn pin, một đôi găng tay. Vốn là đối tượng chuyên gây ra các vụ trộm đột nhập nên khi được bàn giao cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê, các TS đã tập trung đấu tranh và đã làm rõ 6 vụ trộm cắp tài sản khác do Mai Văn Lạc gây ra. Cụ thể, rạng sáng 2-3, do không có tiền tiêu xài, Lạc đi dạo quanh các con đường để xem ai sơ hở là ra tay trộm cắp. Khi đi qua xưởng nhôm kính của chị Huỳnh Thị Phượng (1979, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) tại số 307-Trường Chinh, Lạc phát hiện không có ai trông coi nên đột nhập xưởng trộm cắp 2 máy cắt loại lớn, 6 máy khoan cầm tay loại nhỏ, 3 máy khoan bê-tông, 2 máy rô-tơ gỗ loại lớn, 3 máy cắt, mài cầm tay loại nhỏ. Tuy số tài sản trên có giá trị khá lớn nhưng Lạc đem đến chợ trời trên đường Tăng Bạt Hổ bán cho một người mua đồ điện vãng lai chỉ với 1,7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Cũng với cách “đi đêm” như thế, rạng sáng 16-2, Lạc đột nhập xưởng của anh Lê Phương (1970, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) tại số 209-Trường Chinh trộm cắp 3 máy hàn điện tử, 1 máy hàn cơ, 11 máy mài các loại, 2 máy khoan bê-tông, 2 máy khoan sắt, 1 máy cắt xách tay, 1 máy cưa gỗ rồi mang đến chợ trời bán được 2 triệu đồng. Tầm 3 giờ ngày 12-4, khi hết tiền tiêu, Lạc liền “bổn cũ soạn lại” bằng cách đến một công trình xây dựng nhà số 14-Thái Thị Bôi, P. Chính Gián, sử dụng kìm cộng lực cắt bách khóa máy trộn bê-tông rồi mở nắp lấy cắp mô-tơ điện của anh Trần Quốc Sĩ (1981, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), đem đi bán được 700 ngàn đồng.

Mai Văn Lạc.

Ngoài những vụ trên, Mai Văn Lạc còn khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đó là, rạng sáng 6-2, Lạc đột nhập bãi đậu ô-tô số 24-Trung Nghĩa, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu phá 3 ô-tô lấy 4 bình ắc-quy. Rạng sáng 14-2, Lạc tiếp tục đột nhập tiệm phế liệu lô số 2-Nguyễn Tất Thành, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu trộm cắp 2 máy đục bê-tông và khoảng 70kg dây điện đồng của anh Bùi Thanh Hùng (1978, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Trong khoảng tháng 3-2017, Lạc đột nhập công trình xây dựng số 165-Tôn Đản trộm cắp 1 máy tời của anh Hồ Minh Phú (1984, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ).

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, Mai Văn Lạc hiện đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, với “thâm niên” trộm cắp tài sản, Lạc nhất định phải đối diện với bản án thích đáng do không chịu tu tâm dưỡng tính khi đã có đến 5 tiền án chưa được xóa án tích.

Phương Kiếm