Người thầy hết lòng vì sự nghiệp trồng người

Thứ tư, 13/12/2023 16:15
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, thầy giáo Phan Văn Lĩnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Thầy giáo Phan Văn Lĩnh đang trực tiếp bồi dưỡng HSG môn Tin học của tỉnh Quảng Nam.
Thầy giáo Phan Văn Lĩnh đang trực tiếp bồi dưỡng HSG môn Tin học của tỉnh Quảng Nam.

“Mát tay” trong bồi dưỡng học sinh giỏi

Từ năm 2020, thầy giáo Phan Văn Lĩnh được phân công đảm nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, phụ trách chuyên môn và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Thầy luôn trau dồi học hỏi kinh nghiệm quản lý, tham mưu các công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, các kế hoạch phong trào thi đua hội đồng sư phạm (HĐSP) nhà trường; được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình, yêu nghề. Thầy cũng thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đặc biệt là công tác dạy bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG).

Với cương vị là giáo viên giảng dạy bộ môn Tin học, những năm qua, thầy Lĩnh được nhà trường, Sở GD-ĐT Quảng Nam phân công trực tiếp dạy bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, cấp quốc gia và hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Năm học 2022 - 2023, thầy Lĩnh tiếp tục duy trì đạt nhiều thành tích cao, cũng là năm học đánh dấu sự thành công rõ rệt và vượt trội trong công tác bồi dưỡng HSG so với những năm trước, như trực tiếp bồi dưỡng HSG cấp tỉnh đạt 19 giải (tăng 4 giải so với năm học 2021-2022); trực tiếp bồi dưỡng HSG quốc gia đạt 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Trong năm học này, tỉnh có 6 học sinh thi môn Tin học, riêng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 3 học sinh dự thi và cả 3 em đều có giải (tăng 2 giải so với năm học trước). Đặc biệt, thầy là người trực tiếp hướng dẫn đề tài “Cải tiến mô hình khuếch tán để tạo sinh hình ảnh”, là 1 trong 11 đề tài giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2022 – 2023 dành cho học sinh. “Có được những kết quả trên là nhờ sự tin tưởng, động viên của lãnh đạo Sở GD-ĐT và BGH nhà trường để tôi mạnh dạn đổi mới nghiên cứu, cách thức hướng dẫn cho học sinh; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi nghiên cứu xây dựng các chuyên đề phục vụ giảng dạy chuyên sâu, bồi dưỡng HSG cấp tỉnh và quốc gia. Tôi may mắn được làm việc tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi được lãnh đạo quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện. Nơi đây phụ huynh đặt niềm tin vào nhà trường, vào thầy cô giáo. Đó là động lực để tôi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - thầy Lĩnh chia sẻ.

Nâng cao chất lượng dạy - học

Nói về đồng nghiệp của mình, thầy Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn nhận: Là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và hoạt động ngoài giờ lên lớp, thầy Phan Văn Lĩnh đã trực tiếp tham mưu ban hành kế hoạch chiến lược phát triển toàn diện cho học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh của trường chuyên. Công tác tạo cầu nối giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh luôn được nhà trường và thầy đặc biệt quan tâm. Những đóng góp của thầy Lĩnh đã góp phần tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy - học của nhà trường.

Em Huỳnh Hà Giang (lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm)- một trong 2 học sinh có đề tài đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2022 - 2023, thổ lộ: “Khi mới bước chân vào trường, em được nghe thầy Lĩnh là người thầy rất nghiêm khắc. Nhưng qua những lần tiếp xúc, em thấy thầy rất tận tình. Thầy là người thường xuyên chia sẻ, động viên, tiếp thêm nguồn lực để chúng em hoàn thành xuất sắc dự án tham gia cuộc thi”. Còn thầy giáo Phan Văn Chương thì đánh giá: “Thầy Lĩnh là cán bộ quản lý trẻ, rất nhiệt huyết, có năng lực và ý chí vươn lên; nhiệt tình xông xáo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thầy là người hòa đồng, việc của nhà trường, của đồng nghiệp thầy đều không nề hà, ngại khó. Đó là điều quý nhất của một nhà giáo, một đồng nghiệp trong môi trường sư phạm của chúng tôi. Và, đó cũng là lợi thế để thầy luôn được sự hỗ trợ, giúp sức của đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Thầy Phan Văn Lĩnh được HĐSP nhà trường đề cử danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”.

Thạch Hà