Nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông
Cuối năm 2024, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh về tình trạng xuống cấp của tuyến đường ĐH2, nguyên nhân do lưu lượng các phương tiện giao thông quá tải khi ngành chức năng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường tránh Nam Hải Vân. Những ngày qua, chúng tôi tiếp tục nhận được sự phản ánh của người dân về tình trạng xuống cấp của tuyến đường này, tiềm ẩn và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông…

Tuyến đường ĐH2 là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang, giúp kết nối các khu vực dân cư phía Bắc với Trung tâm Hành chính huyện và khu vực dân cư phía Nam, Tây Nam của huyện Hòa Vang. Tuyến đường này kết nối các tuyến đường hiện trạng trong mạng lưới đường giao thông của thành phố, với tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuyến ĐH2 dài 8,92km, có điểm đầu giao với QL14G tại xã Hòa Nhơn và điểm cuối giao với đường ĐT602 tại xã Hòa Sơn. Đây là tuyến đường thuộc Dự án Phát triển bền vững của TP Đà Nẵng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Từ năm 2018 đến năm 2022, dự án được sửa chữa, nâng cấp với kinh phí hơn 205 tỷ đồng.
Theo phản ánh của người dân, từ đầu năm đến nay, người dân qua lại trên tuyến đường ĐH2, đoạn từ ngã ba thuộc khu vực tổ 4, thôn Phước Thái đến cột đèn tín hiệu giao thông chợ Hòa Nhơn luôn phập phồng nỗi lo về tai nạn giao thông do con đường đang trong giai đoạn xuống cấp, mặt đường xuất hiện hàng chục ổ gà, gây trở ngại cho việc tham gia giao thông của người dân địa phương, nhất là vào ban đêm. Bà Lê Thị Sự, người dân thôn Phước Thái, có nhà sát mặt tiền đường ĐH2 cho biết, tình trạng người dân té ngã do gặp phải ổ gà trên đường tương đối nhiều, thậm chí có ngày xảy ra 3-4 vụ. Theo quan sát, từ khi tuyến đường cao tốc Nam Hải Vân được mở rộng giai đoạn 2 thì lưu lượng xe cộ, nhất là xe tải có trọng tải lớn, xe khách Bắc- Nam lại tách hướng chạy rầm rập suốt ngày đêm trên con đường này gây biết bao phiền toái, đảo lộn sinh hoạt của người dân địa phương, nhất là tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn. Qua thời gian, con đường ĐH2 này bắt đầu rạn vết chân chim và xuất hiện hàng chục "ổ gà, ổ trâu" lớn nhỏ. Nhiều người dân khi chạy xe đến đoạn đường thôn Phước Thái, mặc dù có đèn đường chiếu sáng vẫn bị té ngã do phải tránh xe lớn. Chứng kiến nhiều vụ người tham gia giao thông ngã lăn trên đường, cho thấy đoạn đường quá nguy hiểm, chị Nguyễn Thị Thanh trú thôn Phước Thái, có nhà sát mặt tiền đường ĐH2 cho biết: "Mới ngày đầu nhà nước khánh thành và đưa đường ĐH2 đi vào hoạt động, bà con chúng tôi vui mừng, phấn khởi vì đường sá rộng, thảm nhựa phẳng lỳ, có vệ đường, cây xanh, điện chiếu sáng, không còn phải chịu cái cảnh đường xá gập ghềnh khó đi như ngày xưa. Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu, bây giờ tâm trạng không khỏi lo âu mỗi khi tham gia giao thông trên đường, nhất là vào thời gian cao điểm từ 6 đến 7 giờ sáng, hay 16 đến 17 giờ chiều, bởi khu vực này có trường Mầm non, Tiểu học, Trạm y tế nằm sát bên trục đường nên nhu cầu đưa đón con cái của người dân rất nhiều. Nhà nước nên có giải pháp nhằm chấn chỉnh lượng xe cộ, nhất là xe có trọng tải lớn, xe khách tuyến Bắc- Nam chạy vào tuyến đường này, chớ để xảy ra tai nạn giao thông gây chết người thì thật là nguy..".
Là người thường xuyên qua lại trên tuyến đường này, anh Nguyễn Thanh Dương- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Nhơn cho biết: "Chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông do bị sập ổ gà, nhất là đối với các em học sinh, tôi không khỏi xót xa. Tôi cũng đã chụp hình phản ảnh qua Zalo nhóm của các đồng chí lãnh đạo xã, huyện để phản ánh thực trạng. Mong muốn của tôi là các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc và có hướng xử lý kịp thời, quyết liệt, khắc phục dứt điểm các ổ gà trên đường, đồng thời có biện pháp phân luồng giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng xe tải trường, tải trọng, xe khách tuyến Bắc- Nam đi vào tuyến đường này, có như vậy mới mong đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông…".
Được biết, cuối năm 2024, UBND Hòa Vang đã có Công văn đề nghị ngành chức năng chấn chỉnh tình trạng các phương tiện xe có trọng tải lớn, xe khách chạy trên đường ĐH2, phân luồng, điều tiết lượng xe chạy vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, như ý kiến cán bộ và nhân dân địa phương đã phản ánh nêu trên, tình trạng xe trọng tải lớn, xe khách chạy trên đường ĐH2 vẫn chưa được chấn chỉnh, làm cho mặt đường tuyến ĐH2 xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông ngày càng phức tạp hơn.
Hồng Thanh