Ngụy trang dưới dạng “súng thông bồn cầu”, đối tượng người nước ngoài thiết lập đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Thứ ba, 09/06/2026 08:15

Được quảng cáo là “súng thông bồn cầu” và giao dịch qua mạng xã hội, một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng người ngoài câu kết với các đối tượng Việt Nam hoạt động liên tỉnh. Đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng trá hình này vừa bị cơ quan Công an triệt phá, khởi tố 6 đối tượng liên quan, thu giữ 422 bộ súng nén hơi có khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an kiểm tra số vũ khí quân dụng núp bóng “súng thông bồn cầu” thu giữ trong vụ án.

Cơ quan điều tra khởi tố các bị can: Bùi Văn Tư, Trần Doãn Định và Quách Thị Giang

Ngày 8-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM) phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện Trần Doãn Định (1984, trú xã Vĩnh Phú, Phú Thọ) và Bùi Văn Tư (1984, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng dưới dạng súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại.

Quá trình xác minh xác định, Định và Tư đã truy cập tài khoản TikTok “Thông bồn cầu Vip” để tìm hiểu tính năng, tác dụng của loại súng nén hơi bắn đạn bi kim loại. Sau đó, hai đối tượng liên hệ với tài khoản Zalo “Tbc xin chào” để trao đổi và đặt mua 2 bộ súng với giá 1,5 triệu đồng/bộ.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Doãn Định đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi cùng 47 viên đạn bi kim loại; Bùi Văn Tư tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi cùng 68 viên đạn bi kim loại. Kết quả giám định xác định các khẩu súng trên là súng nén hơi tự chế bắn đạn bi kim loại, có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Yang Yifeng và đối tượng Nguyễn Văn Tùng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi: “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định nguồn cung cấp số súng nén hơi trên xuất phát từ Yang Yifeng (tên thường gọi là A Hưng, 1983, quốc tịch Trung Quốc). Từ năm 2021, Yang Yifeng thuê cửa hàng tại thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) để kinh doanh hàng gia dụng và nhờ Đường Thu Thảo đứng tên hộ kinh doanh, sử dụng tài khoản ngân hàng của Thảo để nhận tiền thanh toán từ khách hàng Việt Nam.

Khoảng tháng 9-2025, nhận thấy nhu cầu mua súng nén hơi trên mạng xã hội tăng cao, Yang Yifeng đã liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc tên “A Ba” để đặt mua 500 bộ súng nén hơi với giá 150 nhân dân tệ/bộ. Theo thỏa thuận, người này chịu trách nhiệm vận chuyển số hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và giao cho Yang Yifeng tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Văn Tùng (1980, trú xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) và vợ là Quách Thị Giang (1988, trú xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) nhận thấy việc kinh doanh loại “súng thông bồn cầu” trên mạng xã hội mang lại lợi nhuận cao nên đã bàn bạc nhập hàng để bán kiếm lời.

Cơ quan Công an kiểm tra số vũ khí quân dụng núp bóng “súng thông bồn cầu” thu giữ trong vụ án.

Do không quen biết trực tiếp với Yang Yifeng, Tùng đã nhờ em dâu là Giáp Thị Hiền (1983, trú xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn) liên hệ mua hàng. Sau khi trao đổi với Yang Yifeng, Hiền thống nhất giá mua mỗi bộ súng nén hơi là 624.000 đồng. Theo yêu cầu của Yang Yifeng, phía người mua phải thanh toán trước tiền của 100 bộ súng để giữ hàng. Khi Quách Thị Giang đã chuyển khoản số tiền 62,4 triệu đồng vào tài khoản do Yang Yifeng sử dụng để thanh toán lô hàng đầu tiên.

Sau khi có nguồn hàng, Quách Thị Giang tạo tài khoản TikTok “Thông bồn cầu Vip” và sử dụng số điện thoại không chính chủ để đăng ký tài khoản Zalo “Tbc xin chào” nhằm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng và thực hiện các giao dịch mua bán. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng không quảng cáo trực tiếp là súng mà sử dụng các tên gọi như: “súng thông bồn cầu”, “đồ áp lực hơi”, “dụng cụ săn bắn”...

Khi có khách đặt mua, Nguyễn Văn Tùng liên hệ với Giáp Thị Hiền đến cửa hàng của Yang Yifeng nhận súng và phụ kiện, sau đó chuyển cho Tùng và Giang đóng gói để gửi cho khách hàng thông qua các đơn vị chuyển phát. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia mỗi bộ súng thành hai kiện hàng riêng biệt. Một kiện được khai báo là “đèn” hoặc “đèn pin”, kiện còn lại được khai báo là “bộ tập thể dục”. Các đơn hàng được gửi qua dịch vụ chuyển phát thu hộ nhằm che giấu bản chất hàng hóa.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Tùng và Quách Thị Giang đã bán súng nén hơi cùng các phụ kiện liên quan cho 77 người với tổng số 154 đơn hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 5 trường hợp tại tỉnh Phú Thọ, bao gồm Trần Doãn Định và Bùi Văn Tư.

Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng nhiều phụ kiện liên quan. Trong đó, 419 bộ được thu giữ tại cửa hàng của Yang Yifeng; 1 bộ thu giữ tại nơi ở của Quách Thị Giang; 1 bộ do Bùi Văn Tư giao nộp và 1 bộ do Trần Doãn Định giao nộp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với: Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang, Giáp Thị Hiền, Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định về hành vi: “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.THỌ