Nguyên giảng viên trường cao đẳng sư phạm lừa chạy việc

Thứ sáu, 22/05/2020 15:10

“Nổ” có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục, Hoàng Thị Nhiên (1980, nguyên là giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Huế) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng thủ đoạn “chạy việc”.

Bị cáo Hoàng Thị Nhiên tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, anh N.V.T (1971, trú TP Huế, TT-Huế) có người cháu ruột là T.T.T (1991) tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ ra trường nhưng chưa xin được việc làm. Thông qua người quen giới thiệu Nhiên là giáo viên dạy trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế, có khả năng xin được việc làm cho nhiều người. 2 chú cháu đã gặp và được Nhiên hứa sẽ nhờ lãnh đạo Sở GD&ĐT “can thiệp” để chị T. thi đậu công chức năm 2017 với số tiền 100 triệu đồng. Nhiên khẳng định, ngày 1-6-2017 sẽ có quyết định nên chị T. đã 3 lần đưa cho Nhiên 100 triệu đồng. Sau ngày 1-6-2017, chị T. thấy mình không có tên trúng tuyển công chức năm 2017 nên gọi hỏi, thì Nhiên nhiều lần lấy lý do sẽ xin bổ sung xét tuyển đợt sau để trì hoãn không trả lại tiền. Nhận thấy mình bị lừa gạt nên chị T. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Một nạn nhân khác của Nhiên là ông L.S. (1963, trú H. Phú Lộc, TT-Huế), có con dâu là A.L (có bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Huế) nhưng chưa có việc làm. Thông qua người bạn giới thiệu Nhiên có khả năng xin được việc làm cho nhiều người nên ông L.S và chồng chị A.L đến gặp Nhiên nhờ giúp đỡ. Nhiên hứa sẽ “can thiệp” để chị A.L thi đậu công chức giáo dục vào đầu tháng 4-2018. Tin vào lời nói của Nhiên, ông L.S vay mượn nhiều nơi, đưa tiền theo yêu cầu của Nhiên với số tiền là 6.000USD và 15 triệu đồng. Sau đó, Nhiên nói rằng, cần thêm tiền lo nước non nên ông L.S đưa thêm 10 triệu đồng. Đến tháng 4-2018, sau khi xem kết quả thi công chức, gia đình ông L.S. không thấy chị A.L. có tên trong danh sách trúng tuyển nên đã nhiều lần điện thoại, đến gặp Nhiên đòi lại tiền để trả nợ cho người ta thì Nhiên lấy nhiều lý do khất hẹn, sau đó làm đơn xin nghỉ dạy và bỏ ra Nghệ An để trốn tránh trả nợ. Ông L.S. biết mình bị lừa gạt nên đã làm đơn tố cáo.

Hoặc như trường hợp của chị T.T.L.H. (1989, trú TX Hương Trà, TT-Huế) sau khi học Trường Cao đẳng Sư phạm Huế nhưng chưa có việc làm ổn định, thông qua quan hệ xã hội biết Nhiên có khả năng xin được việc trong ngành giáo dục nên nhờ Nhiên giúp đỡ. Nghe Nhiên “nổ” có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh và lời hứa nếu không xin được việc sẽ hoàn trả lại toàn bộ, chị H. đã 3 lần giao cho Nhiên với tổng số tiền 130 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó xem kết quả thông báo thấy mình không có tên trúng tuyển công chức năm 2018.

Tương tự, cũng thông qua quan hệ xã hội, chị Nguyễn Thị H.T. (1972, trú TP Huế) nghe tiếng Nhiên có khả năng xin được biên chế trong ngành giáo dục nên nói với chị L.T.Y. (1990, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Huế) chưa có việc làm tìm đến để “nhờ đỡ”. Chị T. và mẹ chị Y. đến gặp Nhiên để xin việc cho Y. và Nhiên hứa sẽ một suất vào trường THCS Hùng Vương theo nguyện vọng. Nhiên nói, tháng 12- 2017, chị Y. sẽ có quyết định đi dạy với số tiền 120 triệu đồng. Đến cuối tháng 12-2017, chị Y. vẫn không có quyết định đi dạy nên bà M. đã gọi điện thoại cho Nhiên thì thị hứa sẽ trả nhưng sau đó đã bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2016 đến đầu năm 2018,  Nhiên đã chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ sau khi nhận tiền của các bị hại Nhiên không hề sử dụng để lo chạy việc cho bất kỳ trường hợp nào. Ngày 21-5, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Nhiên 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, buộc bị cáo có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của các bị hại.

HẢI LAN