Nguyễn Hoàng Hà có sở hữu 262 tỷ đồng?
Xung quanh vụ bắt giữ Giám đốc Cty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Bách Khoa:
Sau khi Nguyễn Hoàng Hà bị bắt, ngày 5-5, ông Bùi Quang Phi - Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Hà Bách Khoa - có đơn đề nghị thả người do khởi tố oan sai. Nội dung đơn ghi rõ: Những văn bản giải trình, đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Bích Trợ - Chủ tịch HĐQT Cty CP Thái Dương - tố cáo Nguyễn Hoàng Hà lừa đảo chiếm đoạt 24,2 tỷ đồng là không chính xác, che giấu chứng từ, tạo chứng cứ sai lệch... và CQĐT bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là oan sai. Hiện tại, Hà đang sở hữu 262 tỷ đồng (tiền đất trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lớn hơn rất nhiều lần số tiền 24,2 tỷ đồng. Vậy, có hay không chuyện Nguyễn Hoàng Hà đang sở hữu số tài sản lớn như vậy?
|
Nguyễn Hoàng Hà |
Theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, năm 2007, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương bán một số công sở để tập trung kinh phí xây dựng Trung tâm hành chính và Sở Thủy sản – Nông - Lâm được chọn làm thí điểm. Cuối tháng 11-2007, Cty Quản lý nhà đã tổ chức bán đấu giá, với 13 đơn vị, cá nhân tham gia và Cty BK đã trúng thầu với giá 52,1 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, ngoài 1,1 tỷ đồng tiền đặt cọc, vì không có tiền, Cty BK không nộp đủ số tiền còn lại (theo quy chế là 60 ngày kể từ ngày trúng thầu) nên UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tịch thu sung công quỹ đối với số tiền đã đặt cọc. Đến đầu tháng 12-2007, thực hiện chủ trương của UBNDTP, BQL dự án công trình Bạch Đằng Đông (DABĐĐ) tổ chức bán đấu giá lô đất A2.1 thuộc nút giao thông đường Phạm Văn Đồng và đường 45m, với diện tích 15.450m2, giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2. Tham gia đấu giá có 23 đơn vị, cá nhân và Cty BK trúng thầu với giá 14.400.000 đồng/m2.
CQĐT đang thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Hoàng Hà. |
Ngày 29-5, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Đình Quỳnh - Trưởng ban BQLDABĐĐ- cho biết: Hiện tại, Cty BK đã chuyển đủ 222.480.000.000 đồng vào ngân sách và toàn bộ số tiền này đều được chuyển từ tài khoản của Cty BK. Tuy nhiên, hiện nay đang có sự tranh chấp về việc đứng tên trong GCNQSDĐ. Cụ thể, Ngân hàng Việt Á yêu cầu phải giải quyết cho Nguyễn Hoàng Hà đứng tên trong sổ đỏ vì Hà đã thế chấp lô đất này để vay tiền; Cty CP An Hòa cũng yêu cầu được đứng tên trong sổ đỏ do có sự đồng ý của Văn phòng UBND TP và đã chuyển trả cho Hà một khoản tiền rất lớn. Để giải quyết tranh chấp này, BQLDABĐĐ đang xin ý kiến chỉ đạo của UBNDTP để giải quyết. Với những chứng cứ đã được thu thập, cho thấy việc ông Bùi Quang Phi cho rằng Nguyễn Hoàng Hà đang sở hữu 262 tỷ đồng tiền đất ở đường Phạm Văn Đồng là không đủ cơ sở.
Việc mua, bán lô đất trên đường Phạm Văn Đồng là có thật, song thực tế Nguyễn Hoàng Hà chỉ có một số ít tiền để đặt cọc, sau khi trúng thầu đã vay mượn khắp nơi hoặc bán sang tay để lấy lãi. Cũng trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết: Trong năm 2007, một Cty thành viên thuộc Cty CP Tập đoàn Hà Bách Khoa thực hiện việc mua 10.000m2 đất của một doanh nghiệp thuộc địa bàn P. Hòa Cường Bắc với giá 190 tỷ đồng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện nay vẫn còn nợ 20 tỷ đồng và mỗi tháng phải chịu mức lãi suất rất cao. Với những chứng cứ được thu thập đã chứng minh những tin đồn việc Nguyễn Hoàng Hà đang sở hữu 262 tỷ đồng tiền đất tại đường Phạm Văn Đồng là không đủ cơ sở.
Được biết, hiện CQĐT đang tiến hành khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển VKSND TP Đà Nẵng truy tố Nguyễn Hoàng Hà ra trước pháp luật về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
P.M