Bóng đá nam Olympic Paris 2024:

Nhận diện các ứng viên

Thứ ba, 23/07/2024 07:57

Đương kim vô địch Olympic Brazil không giành được quyền tham dự Thế vận hội năm nay, vì thế, cơ hội được trao cho các đội Pháp, Argentina và Tây Ban Nha.

Dù 2 sao trẻ vừa tỏa sáng tại EURO 2024 là Lamine Yamal cùng Nico Williams (ảnh) không tham dự Olympic Paris, nhưng Olympic Tây Ban Nha vẫn được nhận diện là ứng viên hàng đầu.
Dù 2 sao trẻ vừa tỏa sáng tại EURO 2024 là Lamine Yamal cùng Nico Williams (ảnh) không tham dự Olympic Paris, nhưng Olympic Tây Ban Nha vẫn được nhận diện là ứng viên hàng đầu.

Tây Ban Nha chính là đội đã giành huy chương bạc (HCB) Olympic Tokyo 2020. Ở trận chung kết cách đây 3 năm (Olympic Tokyo 2020 diễn ra trong năm 2021), Tây Ban Nha thua Brazil 1-2 sau 2 hiệp phụ.

Chính vì thế, khi Olympic Brazil không vượt qua được vòng loại khu vực Nam Mỹ, Tây Ban Nha trở thành ứng cử viên rất nặng ký tại Thế vận hội năm nay.

Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vừa vô địch Euro 2024, điều này có thể giúp tinh thần của các cầu thủ Tây Ban Nha tốt hơn, cho dù lực lượng của Tây Ban Nha hiện tại khác hẳn lực lượng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vừa vô địch Euro.

Tương tự như thế là trường hợp của Olympic Argentina. Đội bóng xứ sở Tango vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch Copa America, nhưng lực lượng của họ chỉ có một cầu thủ vừa vô địch bóng đá Nam Mỹ, đó là trung vệ lão tướng Otamendi, cầu thủ duy nhất ngoài 23 tuổi được bổ sung cho đội Argentina dự Thế vận hội năm nay. HLV Javier Mascherano ngỏ lời mời Mesi, nhưng bị từ chối.

Khác với Tây Ban Nha, ở Olympic Tokyo 2020, Argentina bị loại ngay sau vòng bảng. Do vậy, họ rất quyết tâm cải thiện thành tích tại giải năm nay.

Một cái tên khác được quan tâm, chính là đội chủ nhà Pháp. Sau thất bại tại Euro 2024, đội Olympic Pháp khát khao giành huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam ngày Olympic trên sân nhà.

Không giống như các đội Olympic Tây Ban Nha và Argentina, Pháp bổ sung đến 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi, gồm tiền đạo Alexandre Lacazette, tiền vệ Jean-Philippe Mateta và trung vệ Loic Bade.

Những sự bổ sung này cho thấy HLV Thierry Henry muốn tận dụng kinh nghiệm của các cầu thủ nói trên, đưa Pháp đi đến cùng trên hành trình chinh phục HCV nội dung bóng đá nam Olympic.

Pháp (thuộc bảng A), Argentina (bảng B) và Tây Ban Nha (bảng C) nằm ở 3 bảng khác nhau. Nếu họ cùng thi đấu tốt, cùng dẫn đầu bảng đấu của từng đội, thì mãi đến vòng bán kết, hai trong số 3 cái tên này mới chạm trán nhau.

Trong khi đó, đại diện châu Á nổi trội nhất là Nhật Bản, hạt giống của bảng D. Ngôi vô địch giải U23 châu Á cách đây vài tháng cho thấy Olynpic Nhật Bản đã sẵn sàng cạnh tranh huy chương Thế vận hội dù không bổ sung cầu thủ nào ngoài 23 tuổi. Chi tiết này cho thấy Nhật Bản tự tin đến mức nào.

Nội dung bóng đá nam Olympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 24-7 đến 9-8. Các đội tham dự sẽ thi đấu với thành phần là lứa cầu thủ U23+3 (được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi).

Cho đến nay, Pháp là quốc gia duy nhất từng đăng quang EURO 1984 và giành tấm huy chương vàng Olympic ở kỳ Thế vận hội cùng năm diễn ra tại Mỹ. Tay Ban Nha đang muốn lặp lại thành tích đó ở Pari năm nay dù Olympic Tây Ban Nha đã không còn HLV De la Fuente trên băng ghế chỉ đạo, thay vào đó là HLV Santi Denia. Dù vậy, họ có đủ cơ sở lẫn niềm tin để sẵn sàng ghi danh vào lịch sử mang đến Pháp một đội hình toàn những ngôi sao trẻ ấn tượng, trong đó có hai gương mặt vừa cùng tuyển quốc gia đăng quang tại EURO 2024 là Fermin Lopez cùng Alex Baena. Bên cạnh đó là những sao trẻ Eric Garcia, Pau Cubarsi, Miguel Gutierrez, Pablo Barrios, Aimar Oroz, Sergio Gomez hay Samu Omorodio. Tại Olympic Paris, Tây Ban Nha nằm ở bảng với các đối thủ Uzbekistan, Ai Cập và Cộng hòa Dominica. Đây đều được đánh giá là những đối thủ dưới cơ Tây Ban Nha, nên việc họ vượt qua vòng bảng chắc chắn không có gì bất ngờ.

Tây Ban Nha sẽ đá trận ra quân gặp Uzbekistan vào ngày 24-7, và lịch sử đang chờ đón thầy trò HLV Denia.

S.T